Nghệ An: “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 cấp tỉnh được tổ chức ở quê Bác Hồ

Phạm Tuân| 26/01/2021 15:51

(TN&MT) - UBND tỉnh nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 25/01/2021 tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây” trong dịp đón chào năm mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát triển rừng trong toàn tỉnh; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021 – 2025.

Đêt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc tổ chức phải phù hợp với từng địa phương, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả đúng với tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, và đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 cấp tỉnh sẽ được tiến hành tại hành lang đường vào Khu mộ Vua Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Theo kế hoạch trên, Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào thứ 4, ngày 17/2/2021 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021) tại hành lang đường vào Khu mộ Vua Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.

Tại cấp huyện và cơ sở, Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 do các địa phương tùy tình hình thực tế để lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp (tốt nhất tổ chức cùng ngày với Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh, hoặc hoàn thành trước ngày 3/3/2021). Việc tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, đảm bảo đúng theo tinh thần nội dung Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy định về phòng chống dịch Covid -19.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 cấp tỉnh; phối hợp với UBND huyện Nam Đàn xây dựng kịch bản buổi lễ chi tiết và phân công trách nhiệm của các đơn vị liên quan; hướng dẫn các địa phương cấp huyện và cơ sở tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” đúng mục tiêu, yêu cầu, thời gian.

UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ngành, đơn vị, chủ rừng chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND, gắn Lễ phát động “Tết trồng cây” với việc triển khai nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 cấp tỉnh được tổ chức ở quê Bác Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO