Nghệ An: Sửa chữa đường, đổ thải tràn lan

22/04/2016 00:00

(TN&MT) – Thời gian qua, một số người dân ở huyện Đô Lương và Anh Sơn phản ánh, đơn vị thi công dự án mở rộng, nâng cấp QL7 đoạn qua địa bàn tiến hành bóc lớp thảm cũ lên rồi đổ tràn lan khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực chân cầu Khả Phong (thuộc xóm 6, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương) xuất hiện hàng trăm tấn chất thải mà đơn vị thi công sửa chữa, nâng cấp QL7 mang đến đổ. Được biết, đây hoàn toàn là chất thải rắn xây dựng hình thành do quá trình bóc lớp nhựa cũ trên QL7 để đơn vị thi công thảm mới. Theo quan sát, đây là khu vực sát khu dân cư và sát khe suối, việc đổ hàng trăm tấn chất thải rắn xây dựng tại khu vực này gây nguy cơ chất thải tràn xuống khe suối, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thôn xóm.

Hàng trăm tấn thảm thải được nhà thầu là Công ty CP 495 đổ tràn lan ngay chân cầu, sát bờ khe
Hàng trăm tấn thảm thải được nhà thầu là Công ty CP 495 đổ tràn lan ngay chân cầu, sát bờ khe

Dọc theo QL7, đến khu vực xóm 5B, xã Nam Sơn cảnh tượng chất thải là lớp thảm nhựa cũ của con đường cũng được đơn đơn vị thi công thải ra tràn lan sát mép đường bên phải với khối lượng lớn.

“Thấy đơn vị thi công bóc lớp thảm cũ lên xong họ đưa đi đổ trong dân, đổ ở một số tuyến đường nhỏ vào xóm, phần còn lại họ đổ ngổn ngang ngay sát mép đường” – Một người dân ở xóm 5B, xã Nam Sơn cho hay.

Hàng trăm tấn thảm thải được nhà thầu là Công ty CP 495 đổ tràn lan ngay chân cầu, sát bờ khe
Hàng trăm tấn thảm thải được nhà thầu là Công ty CP 495 đổ tràn lan ngay chân cầu, sát bờ khe

Chưa hết, đoạn khu vực xóm 5 và xóm Cầu Trù (xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) cũng đang diễn ra cảnh tượng tương tự khi nhà thầu thi công dự án sửa chữa con đường này vô tư bóc lớp thảm cũ lên xong cũng đổ tràn làn xuống mép đường khiến cho cảnh tượng trở nên ngổn ngang, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Những khu vực xã Nam Sơn (Đô Lương) và xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) là nơi Công ty CP 495 đổ chất thải rắn tràn lan khắp nơi
Những khu vực xã Nam Sơn (Đô Lương) và xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) là nơi Công ty CP 495 đổ chất thải rắn tràn lan khắp nơi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Đức – Chủ tịch UBND xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, cho hay: “Nhà thầu thi công sửa chữa QL7 là Công ty CP 495 (thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 4 - PV). Việc nhà thầu bóc lớp thảm cũ rồi đổ ra lung tung là có thật. Hiện tại khu vực chân cầu Khả Phong đang được đơn vị này tập kết, nghe nói họ để đó để sau này nghiền ra rồi rải ở mép đường sau khi thi công xong. Phần còn lại họ cho dân và xã đưa đi đắp đường…”.

Cũng theo ông Đức, đã thi công dự án thì phải có quy hoạch bãi thải để đổ mới đúng. Tuy nhiên, trường hợp này chúng tôi cũng thấy chất thải có ích vì đưa đi đắp đường được.

Những khu vực xã Nam Sơn (Đô Lương) và xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) là nơi Công ty CP 495 đổ chất thải rắn tràn lan khắp nơi
Những khu vực xã Nam Sơn (Đô Lương) và xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) là nơi Công ty CP 495 đổ chất thải rắn tràn lan khắp nơi

Được biết, trong những năm qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, hầu hết các nhà thầu thi công đều tiến hành đổ chất thải rắn xây dựng không đúng với thiết kế, không theo quy hoạch bãi đổ thải…gây mất mỹ quan, khiến môi trường bị ô nhiễm, khiến người dân địa phương bức xúc. Tuy nhiên, vấn đề này lại chưa được chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xử lý các nhà thầu vi phạm.

Bài & ảnh: Phạm Tuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Sửa chữa đường, đổ thải tràn lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO