Nghệ An: Nhiều công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng

Đình Tiệp| 13/10/2020 06:14

(TN&MT) - Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, đến nay, trên địa bàn tỉnh này có 7 công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 1 dự án đã hoàn thành, 4 dự án sắp hoàn thành và 2 dự án chuẩn bị khởi công.

Cụ thể, dự án sắp khởi công là Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện – Dự án do Công ty Goertek Technology (Hong Kong) Co, Limited làm chủ đầu tư. Với công suất thiết kế dự kiến 1.322.223.000 sản phẩm/năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng: tai nghe có dây; tai nghe buletooth, loa điện thoại, thiết bị an ninh gia đình, đồng hồ thông minh… các thiết bị truyền thông: hệ thống điện thoại hội nghị, kính thực tế ảo, camera, các dụng cụ quang học; sạc không dây...

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, dự kiến đi vào vận hành chính thức từ tháng 6/2022.

Dự án còn lại sắp khởi công là Khu du lịch sinh thái Bãi Lữ do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Bãi Lữ làm chủ đầu tư. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, dự kiến tổ chức lễ khởi công vào ngày 16/10/2020.

Dự án xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Có 4 dự án đang đẩy nhanh tiến độ gồm: Xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (111 tỉ đồng); Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (950 tỉ đồng); Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò, giai đoạn 1 (1.411 tỉ đồng); Đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò (521 tỉ đồng).

Trong đó, đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 1) là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị và kinh tế - xã hội, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo trục giao thông kết nối hai khu vực đô thị là thành phố Vinh và thị xã du lịch Cửa Lò, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, cùng với dự án đường ven biển sẽ kết nối các vùng kinh tế phía Nam Nghệ An và phía Bắc Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội.

Đền Chung Sơn huyện Nam Đàn với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành là dự án Xây dựng Đền Chung Sơn huyện Nam Đàn với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước để ngưỡng vọng, tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Người.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 16 đến ngày 18/10/2020) tại TP.Vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Nhiều công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO