Nghệ An: Hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập do mưa lớn

04/09/2019 17:57

(TN&MT) - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An về tình hình ngập úng, thiệt hại ban đầu do mưa lũ. Đến chiều ngày 04/9 đã có hàng nghìn ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, tính đến hết ngày 03/9/2019 diện tích lúa đã thu hoạch được là 53.000/62.472ha gieo cấy; Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản: 18.908,0 ha (diện tích nuôi nước ngọt: 16.895,0 ha; diện tích nuôi mặn, lợ: 2.013,0 ha). Trong đó, diện tích đang nuôi 16.805,0 ha; diện tích đã thu hoạch 2.153 ha; Nuôi cá lồng trên sông, hồ đập mặt nước lớn: 960 lồng; trong đó: đang nuôi 910 lồng, đã thu hoạch 50 lồng.

Mưa ngập trắng đồng ở xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên)
Mưa ngập trắng đồng ở xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên)

Riêng tại huyện Hưng Nguyên có 4.300ha lúa hè thu nhưng hiện nay mới thu hoạch được hơn 1/2 diện tích, số còn lại khoảng 1.800ha đang trong thời kỳ thu hoạch. Nguyên nhân tiến độ thu hoạch lúa hè thu muộn là do đợt hạn hán kéo dài vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa bị chậm phát triển, trổ đòng muộn, dẫn đến thời gian thu hoạch bị kéo dài. Các diện tích chưa thu hoạch này hầu hết đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, trong đó có khoảng 800 ha lúa đang bị ngập nước.

Hiện, mực nước đang ở mức cao tại các xã Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Thông, Hưng Xuân, Hưng Tiến... Nếu trời vẫn tiếp tục mưa theo dự báo diện tích nước ngập sẽ còn lan rộng, nguy cơ mất mùa cao.

Diện tích sản xuất lúa và hoa màu ở Nghi Lộc và TP Vinh cũng bị ngập khá lớn
Diện tích sản xuất lúa và hoa màu ở Nghi Lộc và TP Vinh cũng bị ngập khá lớn

Ngoài ra, tại huyện Nghi Lộc ó 500 ha lúa bị ngập; Thành phố Vinh là 750ha. Có 562ha diện tích Ngô, rau màu các loại bị ngập. Trong đó, huyện Nghi Lộc: 380ha; Thị xã Cửa Lò: 2 ha; Thành phố Vinh: 180ha. Hơn 215 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, trong đó Nghi Lộc: 60ha; Thành phố Vinh: 155ha. Có 16 khối, xóm bị ngập đường từ 0,2 đến 0,3m (Xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên có 3 xóm; Thành phố Vinh có 16 khối. Hiện nay nhiều tuyến kênh mương, đường giao thông nông thôn đang bị ngập chưa thống kê được; Các địa phương, đơn vị đang kiểm tra, rà soát đánh giá thiệt hại.

Mưa lớn tiếp tục kéo dài đến chiều ngày 04/9 vẫn chưa ngớt nên các tuyến đường ở TP Vinh hầu hết đều bị ngập, có tuyến ngập sâu khiến giao thông đi lại cực kỳ khó khăn; nhiều phương tiện ô tô, xe máy chết máy. Các tuyến phố bị ngập nặng nhất như thường lệ vẫn là các đường Nguyễn Thị Minh Khai; Lê Hồng Phong; Đại Lộ Lê Nin; Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Lê Ninh; Đinh Công Tráng; Quang Trung…

Nguồn nước do xả lũ thủy điện từ thượng nguồn sông Cả kết hợp với mưa lớn ở đồng bằng nên các khu vực hạ du các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương đối diện nguy cơ ngập sâu
Nguồn nước do xả lũ thủy điện từ thượng nguồn sông Cả kết hợp với mưa lớn ở đồng bằng nên các khu vực hạ du các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương đối diện nguy cơ ngập sâu

Hiện, các Công ty Thủy lợi Nam, Công ty Thủy lợi Bắc, các địa phương khu vực đồng bằng ven biển đang thực hiện vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính theo phương châm “gạn triều tiêu úng” để bảo vệ lúa và hoa màu, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản; chống ngập úng ở vùng trũng.

Theo đó, Công ty Thủy lợi Nam đã cho vận hành tiêu úng qua các hệ thống tiêu chính: Bara Bến Thủy (mở 10 cửa); Cống 3A, 3B - Hưng Lợi; Cống Hưng Nghĩa, cống 12-9 (Hưng Nguyên); Cống tràn Hòa Thái (xã Hưng Hòa); Bara Nghi Quang (mở 13 cửa); Ngoài ra, các trạm bơm tiêu trên địa bàn Thành phố Vinh bao gồm Trạm bơm phía Nam - Cầu Đen, Trạm bơm Bến Thủy - Cầu Trị, Trạm bơm Tây Nam - Hồ Cửa Nam đang  vận hành tiêu úng qua 3/6 tổ máy. Trạm bơm tiêu úng Hưng Châu - Hưng Nguyên vận hành bơm tiêu úng 6/8 tổ máy. Riêng Hồ điều hòa Hưng Hòa - Thành phố Vinh đã vận hành tiêu nước trước 200.000m3.

Các tuyến đường ở TP Vinh tiếp tục ngập sâu do mưa kéo dài từ sáng đến chiều ngày 04/9 và chưa có dấu hiệu ngớt
Các tuyến đường ở TP Vinh tiếp tục ngập sâu do mưa kéo dài từ sáng đến chiều ngày 04/9 và chưa có dấu hiệu ngớt

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trong những ngày qua, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới; chủ động hướng dẫn người dân phòng tránh nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét; chỉ đạo nông dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín và hải sản đạt yêu cầu thương phẩm để tránh thiệt hại do mưa lũ gây nên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO