Nghệ An: Đạp xe qua đường sắt, bị tàu "thổi" bay hơn 5m

02/01/2014 00:00

Người đàn ông khoảng 60 tuổi đạp xe qua đường sắt khi đi thăm ruộng đã bất ngờ bị đoàn tàu thổi bay gần 5m, bất tỉnh nhân sự.

Người đàn ông khoảng 60 tuổi đạp xe qua đường sắt khi đi thăm ruộng đã bất ngờ bị đoàn tàu thổi bay gần 5m, bất tỉnh nhân sự.
   
  Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 2/1/2014 trên cung đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 
   
  Vào thời gian nói trên, ông Hồ Thẳng (trú xóm 5, xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi thăm đồng về. Khi ông đạp xe băng qua đường ngang dân sinh không có rào chắn thì bất ngờ đoàn tàu đi tới. 
   
Khi bị tàu thổi băng khỏi đường sắt, ông Thẳng nằm bên quốc lộ 1A
không nhúc nhích thì mọi người đưa chiếu đắp lên ông tưởng đã chết.
   
  Mặc dù ông cố đạp xe qua khỏi đường sắt, song đoàn tàu chạy tốc độ nhanh nên đã thổi ông bay một đoạn xa khoảng 5m. Ông Thẳng nằm bất tỉnh cạnh quốc lộ 1A giáp với đường sắt tại km410. 
   
  Cú thổi mạnh, bất ngờ khiến ông bị đập toàn thân xuống mặt đường và chấn thương ở trán rất nặng. Thấy vậy, những người dân ở đó đã dùng xe máy đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng chiếc xe đạp chỉ bị hư hỏng nhẹ. 
   
Mọi người dùng xe máy đưa ông Thẳng đi cấp cứu.
   
  Một người dân đi làm đồng gần đó cho biết: "Lúc đó ông Thẳng đã đạp xe qua đường sắt rồi, nhưng đoàn tàu đi qua thấy mọi người đổ ra khi đó tôi mới biết ông bị lực đẩy của tàu hất văng xa đến vậy. Ông Thẳng cũng già và yếu rồi, ông ấy đi thăm ruộng về thì gặp nạn đó chú à", người dân địa phương cho biết.
   
Theo Dân trí
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đạp xe qua đường sắt, bị tàu "thổi" bay hơn 5m
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO