Nghệ An: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V

13/05/2014 00:00

(TN&MT) - Đối với vùng đồng bằng Trung du các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và TP Vinh nguy cơ cháy rừng báo...

   
(TN&MT) - Từ ngày 12 - 15/05/2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời tiết tiếp tục nắng nóng, gió Nam Lào thổi mạnh, thảm thực bì khô nhanh, nhất là đối tượng rừng thông nhựa, cấp dự báo cháy rừng một số khu vực ở Nghệ An lên tới cấp IV, V.
   
Nguy cơ cháy rừng tại Nghệ An trong những ngày tới là rất cao
   
  Đối với vùng đồng bằng Trung du, núi thấp: Các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và TP Vinh. Nguy cơ cháy rừng báo động cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
   
  Vùng Núi cao: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu,  Quỳ Hợp và Thanh Chương cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).
   
  Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng các địa phương và chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phân công người trực 24/24 giờ hàng ngày tại chòi canh lửa và văn phòng thường trực Ban chỉ huy các cấp.
   
  Tại các vùng rừng trọng điểm cháy, yêu cầu Chủ rừng, Hạt Kiểm lâm phân công cán bộ thường trực canh phòng lửa rừng hàng ngày, kiểm tra giám sát chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi có thể gây ra cháy rừng.
   
  Khi phát hiện cháy rừng xẩy ra thì chủ rừng, Chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn.
   
Đình Tiệp
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO