Nghệ An: Bắt nghi phạm phá hoại vườn keo người khác

03/07/2019 20:42

(TN&MT) – Công an huyện Con Cuông vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Tình, trú ở xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn để phục vụ điều tra vụ chặt sát gốc vườn keo của người khác ở bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.

Theo đó, ngày 02/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã bắt, tạm giữ ông Nguyễn Hữu Tình (trú xóm 7, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn) để phục vụ điều tra vụ chặt sát gốc vườn keo ở bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.
 

Vườn keo của gia đình anh Huệ bị kẻ gian phá hoại
Vườn keo của gia đình anh Huệ bị kẻ gian phá hoại

Trước đó, theo trình báo của gia đình anh Phùng Văn Huệ và chị Trần Thị Hoa (trú xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn), vào đêm 23/6, rẫy keo hơn 1 năm tuổi của gia đình trồng tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đã bị kẻ gian phá hoại. Tình trạng phá hoại keo diễn ra trong vòng khoảng 20 ngày, nhưng nặng nhất là vào đêm 23/6. Trước đó, anh Huệ đã mua lưới thép B40 về rào nhưng liên tục bị kẻ gian cắt đứt. Các cây keo phát triển tốt đều bị chặt sát gốc và bị phá hàng loạt

Sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an huyện Con Cuông đã điều tra ra ông Nguyễn Hữu Tình là nghi phạm chặt phá vườn keo của vợ chồng anh Huệ, chị Hoa.

Được biết, theo thống kê thiệt hại trong vụ việc trên là 3.145 cây keo, trị giá khoảng 55 triệu đồng.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2019, 5 sào dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (trú xóm 1, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu) cũng bị kẻ xấu chặt tận gốc, phá hoại không thương tiếc. Những hình vi phá hoại kiểu này cần được pháp luật nghiêm trị thích đáng.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bắt nghi phạm phá hoại vườn keo người khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO