Ngày đầu xử lý học sinh đi xe đạp điện, ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm

10/04/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng ngày 10/4, 15 đội CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã đồng loạt ra quân ngày đầu xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Các đội CSGT lập chốt gần các trường học, khu vui chơi giải trí, lực lượng cảnh sát sẽ xử lý vi phạm ở tất cả các nút giao thông trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Trong khoảng thời gian ngắm, CSGT đội 6 đã xử lý 20 trường hợp phụ huynh, học sinh khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt trong ngày đầu ra quân.

Khoảng 11h30 tổ công tác CSGT đội 6 lập chốt xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe máy gần cổng trưởng Trung học cơ sở Dịch Vọng.
Khoảng 11h30 tổ công tác CSGT đội 6 lập chốt xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe máy gần cổng trưởng Trung học cơ sở Dịch Vọng.

 

Khi có bóng dáng lực lượng chức năng các phụ huynh không mang theo mũ bảo hiểm bảo các em học sinh đi bộ qua rồi chạy xe đến đón.
Khi có bóng dáng lực lượng chức năng các phụ huynh không mang theo mũ bảo hiểm bảo các em học sinh đi bộ qua rồi chạy xe đến đón.

 

Nhiều phụ huynh lựa chọn giải pháp quay đầu và chọn tuyến đường khác.
Nhiều phụ huynh lựa chọn giải pháp quay đầu và chọn tuyến đường khác.

 

Ba người ngồi trên xe máy không ai có mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phụ huynh nào cũng thế này thì sao bảo được các em học sinh.
Ba người ngồi trên xe máy không ai có mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, phụ huynh nào cũng thế này thì sao bảo được các em học sinh.

 

Theo một phụ huynh cho biết: Nhà ở gần trường học nên tiện rẽ qua đón cháu về nên quên không mang theo mũ bảo hiểm.
Theo một phụ huynh cho biết: Nhà ở gần trường học tiện rẽ qua đón cháu về nên quên không mang theo mũ bảo hiểm.

 

Trong khoảng thời gian 1h, các chiến sĩ CSGT đội 6 đã xử lý 20 trường hợp vi phạm.
Trong khoảng thời gian 1h, các chiến sĩ CSGT đội 6 đã xử lý 20 trường hợp vi phạm.

 

Các e học sinh không chỉ không đội mũ bảo hiểm mà còn kẹp 3 khi tham gia giao thông bằng xe máy, khi gặp chốt đã bỏ chạy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Các em học sinh không chỉ không đội mũ bảo hiểm mà còn kẹp 3 khi tham gia giao thông bằng xe máy, khi gặp chốt đã bỏ chạy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

 

Các trường họp vi phạm từ 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo (không phạt tiền).
Các trường họp vi phạm từ 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo (không phạt tiền).

 

Không mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy phóng vèo vèo qua chốt kiểm tra.
Không mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy phóng "vèo vèo" qua chốt kiểm tra.

 

Ngồi trên xe đạp điện không mũ bảo hiểm dàn hàng 3 chiếm hết lòng đường.
Ngồi trên xe đạp điện không mũ bảo hiểm dàn hàng 3 chiếm hết lòng đường.

 

Khi gặp chốt CSGT các em học sinh cố tình né tránh rất nguy hiểm.
Khi gặp chốt CSGT các em học sinh cố tình né tránh rất nguy hiểm.

 

Trường hợp vi phạm khi ngồi trên xe máy điện, dưới 16 tuổi sẽ bị xử phạt và tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày .
Trường hợp vi phạm khi ngồi trên xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dưới 16 tuổi sẽ bị xử phạt và tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày .

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu xử lý học sinh đi xe đạp điện, ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO