Ngày 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét

Thu Minh| 30/11/2022 09:09

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ, Bắc Trung Bộ 13-15 độ.

tr-1616369995209.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 30/11:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ; riêng vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng vùng núi 21-24 độ.

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO