Môi trường

Ngày 20/2, miền Bắc ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi

Lan Chi 20/02/2024 - 07:09

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 20/2, miền Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi trên 35 độ C. Miền Nam cũng có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2-3.

185a-1638919670445.jpg
Miền Bắc ngày nắng

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 20/2

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 20/2, miền Bắc ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO