Ngang nhiên khai thác cát trên sông Trà Khúc, dù đã bị thu hồi giấy phép

Huỳnh Lệ| 11/05/2020 16:59

(TN&MT) - Ngày 6/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản tại thôn Nam Phước của Công ty Quang Đất Việt. Thế nhưng, hoạt động khai thác cát tại đây vẫn diễn ra rầm rộ hơn so với trước.

Hoạt động khai thác cát tại thôn Nam Phước vẫn diễn bình thường sau khi UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác khoảng sản tại đây

Vào năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác cát cho Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Quang Đất Việt (Công ty Quang Đất Việt), tại mỏ cát thôn Nam Phước, thuộc xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng diện tích được cấp phép khai thác là 6,7 ha, trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác 89.600 m3, thời gian khai thác 24 tháng.

Tuy nhiên, trong thời gian thuê đất và khai thác, Công ty Quang Đất Việt đã không thực hiện đúng các nghĩa vụ tài chính cho nhà nước, khai thác ngoài diện tích cho phép. Với những sai phạm trên, vào ngày 6/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản tại thôn Nam Phước của Công ty Quang Đất Việt.

Có đến 4 máy đào công suất lớn hoạt động hết công suất, và có khoảng 40 xe tải nối đuôi nhau chờ để “ăn” cát

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Quang Đất Việt ngừng khai thác, đóng mỏ, di chuyển tài sản của mình ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, cải tạo mỏ, tiến hành phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về môi trường.

Theo phản ánh của người dân địa phương, mỏ cát tại thôn Nam Phước diễn ra ngay từ sáng sớm cho đến tối. Đơn vị khai thác còn ngang nhiên đắp thêm nhiều đường công vụ dẫn ra giữa lòng sông để lấy cát.

Đơn vị khai thác còn ngang nhiên đắp thêm nhiều đường công vụ dẫn ra giữa lòng sông để lấy cát

Theo ghi nhận của PV, vào trưa ngày 10/5, tại bãi cát thôn Nam Phước có đến 4 máy đào công suất lớn hoạt động múc cát, và có khoảng 40 xe tải nối đuôi nhau chờ để chở cát. Hoạt động khai thác cát tại thôn Nam Phước diễn ra rầm rộ như một “đại công trường”.

Trao đổi về vấn đề này, trưa ngày cùng ngày, ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: “UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi thấy phép khai thác cát tại thôn Nam Phước. Hoạt động khai thác của Công ty Quang Đất Việt, phải chấm dứt ngay khi quyết định được ban hành. Sở sẽ chỉ đạo Thanh tra sở tổ chức kiểm tra, xác định đơn vị khai thác và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngang nhiên khai thác cát trên sông Trà Khúc, dù đã bị thu hồi giấy phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO