New Zealand tiếp tục di tản người dân trong khu vực bị động đất

16/11/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 16/11, Reuters đưa tin dịch vụ khẩn cấp và nhân viên quốc phòng New Zealand đã sơ tán hàng trăm du khách và người dân tại một thị trấn nhỏ ở Đảo Nam do cơn dư chấn mạnh ngày 14/11, một ngày sau trận động đất đêm 13/11 làm chết 2 người. Trận động đất 7,8 độ richter đêm 13/11 đã phá hủy nhà cửa, trang trại, các tòa nhà ở thủ đô Wellington của New Zealand, và cắt đứt các liên kết giao thông tại phía đông bắc của Đảo Nam. Khi động đất vẫn tiếp tục tấn công khu vực này, các dịch vụ khẩn cấp phong tỏa đường phố ở Wellington và sơ tán nhiều người dân trong các tòa nhà vì lo sợ các tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thị trưởng Wellington Justin Lester cho biết các tòa nhà bỏ không đã bị thiệt hại về cấu trúc. Một quan chức cứu hỏa cho biết các cấu trúc chính đã "gãy nát như xương".

Máy bay trực thăng sơ tán người dân bị mắc kẹt trong thị trấn Kaikoura tới thị trấn Woodend gần Christchurch, New Zealand bị ảnh hưởng bởi động đất vào ngày 16/11/2016. Ảnh: REUTERS / Lincoln Feast
Máy bay trực thăng sơ tán người dân bị mắc kẹt trong thị trấn Kaikoura tới thị trấn Woodend gần Christchurch, New Zealand bị ảnh hưởng bởi động đất vào ngày 16/11/2016. Ảnh: REUTERS / Lincoln Feast

Thị trấn Kaikoura, điểm du lịch nổi tiếng, cách thành phố Christchurch của Đảo Nam khoảng 150 km về phía đông bắc vẫn bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng.

Bốn máy bay trực thăng lực lượng quốc phòng đã bay đến thị trấn và 2 tàu Hải quân được huy động để chở đồ viện trợ đến khu vực này và hỗ trợ sơ tán.

Các quan chức cho biết khoảng 400 trong số 1.200 khách du lịch bị mắc kẹt trong thị trấn đã được hỗ trợ sơ tán bằng máy bay ra khỏi khu vực động đất, trong đó có 12 người bị thương.

Hội Chữ thập đỏ đã sử dụng máy bay trực thăng của lực lượng quốc phòng để vận chuyển máy phát điện khẩn cấp, thông tin liên lạc vệ tinh và cung cấp nước vì nước trong thị trấn đã cạn kiệt.
 

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New Zealand tiếp tục di tản người dân trong khu vực bị động đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO