New Zealand: Hàng nghìn người sơ tán do lo ngại lũ lụt ở Canterbury

Mai Đan| 30/05/2021 12:41

(TN&MT) - Các nhà chức trách cho biết, hàng nghìn ngôi nhà có nguy cơ bị ngập lụt ở vùng Canterbury của New Zealand và người dân dọc theo sông Ashburton đang chuẩn bị cho một cuộc sơ tán hàng loạt vào ngày 30/5 khi mưa lớn tiếp tục làm tăng mực nước.

Nước lũ ở Christchurch, New Zealand. Ảnh: Sanka Vidanagama / NurPhoto / REX / Shutterstock

Sau khi Cơ quan khí tượng thủy văn New Zealand (MetService) đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn ở Canterbury và nhiều cảnh báo ở những nơi khác, Quyền Bộ trưởng Xử lý tình huống khẩn cấp New Zealand, ông Kris Faafoi phát biểu trên truyền hình rằng ba nghìn ngôi nhà có nguy cơ bị ngập lụt.

“Đây mới chỉ là cảnh báo đỏ thứ hai do MetService đưa ra và sẽ là một hiện tượng thời tiết đáng lo ngại”, Cơ quan khí tượng thủy văn New Zealand tuyên bố trên trang web của cơ quan này.

Truyền thông New Zealand đưa tin, các quận Timaru và Ashburton đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành sơ tán vào ngày 30/5. Theo tờ New Zealand Herald, Neil Brown, thị trưởng Ashburton, thị trấn có khoảng 35.000 dân trên Đảo Nam của New Zealand cho rằng “một phần hai khu vực Ashburton” có thể buộc phải sơ tán nếu nước sông tràn bờ.

“Mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày 31/5. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất cẩn thận”, ông Faafoi cho biết.

Theo Tổng hợp từ Reuters & Guardian
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New Zealand: Hàng nghìn người sơ tán do lo ngại lũ lụt ở Canterbury
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO