Nắng nóng ở Anh sẽ làm số người thiệt mạng tăng gấp ba lần vào năm 2050

26/07/2018 10:40

(TN&MT) - Ngày 26/7, các nhà lập pháp Anh cho biết, nắng nóng ở Anh có thể khiến số người chết sớm tăng gấp ba lần, vào khoảng 7.000 người một năm vào năm 2050 nếu chính phủ nước này không nhanh chóng hành động.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Anh, cảnh báo này được nhắc đến khi những nơi trú ẩn của Anh đang trài qua một đợt nắng nóng, với nhiệt độ từ 32-34 độ C có thể xảy ra ở miền Nam và miền Đông nước Anh trong tuần này.

Các nhà lập pháp kêu gọi chính phủ Anh xây dựng chiến lược để bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi trong những thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm.

Hồi tháng 8/2003, một đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày trên khắp châu Âu được cho là nóng nhất trong vòng 500 năm. Sóng nhiệt đã dẫn đến hơn 20.000 ca tử vong trên khắp châu Âu, trong đó chỉ riêng ở Pháp có 15.000 người và 2.193 người ở Anh.

Nhiệt độ cao nhất ở Anh được ghi nhận là 38,5 độ C. Một đợt nắng nóng tương tự xảy ra vào tháng 7/2006 và đã có thời kỳ nóng hoặc nóng bất thường vào tháng 7/2013, tháng 7/2015, tháng 7-9/2016, tháng 6/2017, tháng 4/2018 và tháng 6-7/2018

“Cơ quan Khí tượng thủy văn Anh dự báo nguy cơ sóng nhiệt mạnh tương tự sẽ xảy ra mỗi năm kể từ năm 2040 và số trường hợp tử vong trung bình do nắng nóng ở Anh sẽ tăng gấp ba lần, đến 7.000 người mỗi năm vào những năm 2050”, Ủy ban Kiểm toán Môi trường Anh cho biết.

1
Một người trượt ván trong đài phun nước khô của Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria ở phía trước Cung điện Buckingham ở thủ đô London, Anh quốc vào ngày 24/7/2018. Ảnh: Hannah McKay


Theo dự báo, sóng nhiệt và thời tiết khắc nghiệt hơn ​​sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ngoài những ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, sóng nhiệt còn có tác động tiêu cực đến cơ sở hạ tầng như giao thông, hệ thống kỹ thuật số và nguồn cung cấp nước

Ủy ban Kiểm toán Môi trường Anh đã kêu gọi chính phủ nước này đảm bảo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh đưa ra hướng dẫn về sóng nhiệt và lên kế hoạch ứng phó với những đợt sóng nhiệt thường xuyên hơn.

Khả năng phục hồi về nắng nóng đỉnh điểm trong các bệnh viện, tòa nhà, giao thông và nhà cửa cần được cải thiện và tiêu chuẩn về nguồn nước an toàn chặt chẽ hơn được ban hành.

Các doanh nghiệp nên nhận thức rõ về mối đe dọa của sóng nhiệt, hậu quả kinh tế và tư vấn về nhiệt độ tối đa nơi làm việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở Anh sẽ làm số người thiệt mạng tăng gấp ba lần vào năm 2050
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO