Nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ: Số người chết tăng lên hơn 1.100 người

28/05/2015 00:00

(TN&MT) – Đợt nắng nóng tại Ấn Độ đã làm hơn 1.100 người thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần qua.  

(TN&MT) – Đợt nắng nóng tại Ấn Độ đã làm hơn 1.100 người thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần qua.
 
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Andhra Pradesh, phía đông nam Ấn Độ, với số người thiệt mạng lên đến 852 người và bang kế bên Telangana với 266 người thiệt mạng trong tuần qua, theo báo cáo của các nhà chức trách.
 
Ông B.P. Yadav, Giám đốc Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiệt độ cao nhất nước này ghi nhận được hôm 25/5 tại Angul thuộc bang Odisha là 47 độ C.
 
Rất nhiều điều hòa được sử dụng trong đợt nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ, làm nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn, tuy nhiên khí nóng thổi ra ngoài khiến không khí ngoài trời càng nắng nóng hơn
Rất nhiều điều hòa được sử dụng trong đợt nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ, làm nhiệt độ trong nhà mát mẻ hơn, tuy nhiên khí nóng thổi ra ngoài khiến không khí ngoài trời càng nắng nóng hơn
Khí hậu khô nóng càng trở nên khủng khiếp hơn bởi những cơn gió từ tỉnh Sindh của Pakistan thổi vào trên khắp các vùng đồng bằng Bắc và miền Trung Ấn Độ, ông Yadav cho biết. 
 
Ngày 26/5, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Ấn Độ dự báo nhiệt độ cao vẫn còn tiếp diễn trong vài ngày tới, trước khi kết thúc đợt nắng nóng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho biết, một đợt nắng nóng khác có thể sớm trở lại.
 
Các bang phía bắc của Ấn Độ như bang Rajasthan, Haryana và cả thủ đô của Ấn Độ, New Delhi cũng đang quay cuồng bởi mùa hè nắng nóng “như thiêu như đốt” ở nước này.
 
Nắng nóng gây ảnh hưởng đến người nghèo
 
Theo báo cáo, đa số các trường hợp tử vong cho đến nay chủ yếu là những người lao động nghèo, người ăn xin, người vô gia cư và cả những công nhân xây dựng đang làm việc dưới ánh nắng chói chang ngoài trời.
 
  Nhiều người đang phục vụ nước cho những người khác trong đợt nắng nóng kinh hoàng tại Ấn Độ
Nhiều người đang phục vụ nước cho những người khác trong đợt nắng nóng kinh hoàng tại Ấn Độ
Chỉ khoảng 1/3 trong số 1,2 tỷ người của nước này có điện sinh hoạt, đồng nghĩa với việc hàng triệu người dân Ấn Độ phải trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục mà không có điện.
 
Nhiều người không có thiết bị làm mát nhà của họ đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong các cửa hàng, trung tâm hay bất cứ nơi nào có thể thoát khỏi cái nóng, phóng viên CNN Mumbai Mallika Kapur cho biết.
 
Dự báo có mưa
 
Nhiệt độ ở mức cao trong vài ngày qua, không thay đổi ngay cả vào ban đêm, và dự đoán sẽ vẫn tăng cao trong nhiều ngày, nhà khí tượng học của CNN, ông Tom Sater nói.
 
Gió mùa của Ấn Độ sẽ là cơ hội tạo ra sự cứu trợ, tuy nhiên những cơn mưa dự báo sẽ xuất hiện trong một tuần nữa khi chúng chạm bờ biển phía đông nam và có thể một vài tuần sau mới kéo đến phần phía bắc khô cằn của đất nước.
 
   Không chịu được thời tiết nắng nóng, cậu bé Ấn Độ lặn xuống nước để làm mát cơ thể vào hôm thứ Ba (26/5)
Không chịu được thời tiết nắng nóng, cậu bé Ấn Độ lặn xuống nước để làm mát cơ thể vào hôm thứ Ba (26/5)
Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục khuyến cáo người dân ở trong nhà và uống nhiều nước.
 
Các chuyên gia nói rằng tình trạng nắng nóng bất thường này dẫn đến nhiều trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nhiều khu vực chịu ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng ở Ấn Độ là khu vực ẩm ướt, làm tình trạng nắng nóng càng trở nên tồi tệ hơn.
 
 Một người đàn ông đang uống nước để chống chọi với cái nóng khủng khiếp ở New Delhi ngày 26/5
Một người đàn ông đang uống nước để chống chọi với cái nóng khủng khiếp ở New Delhi ngày 26/5
Đợt nắng nóng không này không phải là hiếm xảy ra ở Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu cho biết có thể các đợt nắng nóng có cường độ cao hơn và thường xuyên hơn sẽ tiếp tục kéo dài.
 
Mai Đan
Theo CNN
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ: Số người chết tăng lên hơn 1.100 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO