Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

09/06/2019 09:32

(TN&MT) - Hôm nay (9/6), nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Hôm nay, Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cảnh báo, nắng nóng có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

anh 1 nang nong nam bo
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 9/6

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 -97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 32 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO