Năm 2020, Báo TN&MT đã hoàn thành tốt công tác Đảng và Công đoàn

Mai Đan| 26/12/2020 06:48

(TN&MT) - Chiều 25/12 tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT - Chánh Văn phòng  Đảng uỷ Bộ TN&MT phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ Báo TN&MT

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ TN&MT; đồng chí Dương Trung Thành – Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Báo TN&MT cho biết: Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT hiện nay có 42 đảng viên; gồm 6 chi bộ trực thuộc (38 đảng viên chính thức; 4 đảng viên dự bị và 19 đảng viên nữ).

Năm 2020, thực hiện sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, Đảng ủy Báo TN&MT đã ban hành các văn bản như: Chương trình công tác năm 2020; Chương trình kiểm tra,giám sát; Kế hoạch về việc học tập Nghị quyết Trung ương 12, khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 55 -NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Báo nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí  Dương Trung Thành – Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2020 của Công đoàn Báo TN&MT

Bên cạnh đó, Đảng ủy Báo lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phát động thi đua lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; cùng xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, phối hợp trao quà cho các hộ gia đình bị ảnh hương thiên tai, bão lũ, các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 700 triệu đồng; vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia lễ ra quân “Làm sạch biển” được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đảng ủy đã chỉ đạo tại các buổi sinh hoạt Đảng, Đảng bộ cơ sở phải tiếp thu, lắng nghe và kịp thời xử lý, giải quyết những khúc mắc trong phạm vi, quyền hạn của Đảng bộ; đề cao việc giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tha hóa, biến chất. Thường xuyên quán triệt tới các đảng viên phải trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống trong sáng trước mọi hoàn cảnh; tránh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo TN&MT phát biểu tại hội nghị

Có thể khẳng định, năm 2020 công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có những chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ của cơ quan qua học tập đã thể hiện tính gương mẫu thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao; lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Cấp ủy, các chi bộ thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng quy định mỗi tháng sinh hoạt một kỳ. Nội dung sinh hoạt chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với từng thời điểm.

100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020… Đảng bộ đã bồi dưỡng, giới thiệu 3 quần chúng ưu tú vào Đảng, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 1 đồng chí; cử 5 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 1 đồng chí tham gia đào tạo CCLL chính trị.

Đồng chí Lê Xuân Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo TN&MT phát biểu tại hội nghị

Mặc dù đạt được những thành tích đáng ghi nhận nhưng do những người làm công tác Đảng hầu hết là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu nên việc tiếp thu và quán triệt đến đảng viên các chỉ thị, nghị quyết còn lúng túng. Cùng với đó các văn phòng đại diện và một số chi bộ trực thuộc nằm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên phải đi công tác nên việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Nâng cao bản lĩnh chính trị và tính nêu gương của đảng viên

Để làm tốt hơn nữa công tác Đảng, Đảng ủy Báo đã định hướng năm 2021 sẽ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên CCVCNLĐ trong cơ quan; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức trách nhiệm của đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các quy định, quy chế của cơ quan; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của CCVCNLĐ, nhằm kịp thời xử lý, giải quyết khi phát hiện những vấn đề phát sinh về tư tưởng của đảng viên, CCVCNLĐ ngay từ cơ sở.

Tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; triển khai tốt công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; đồng thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ Báo nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục cải tiến, đổi mới cả hình thức và nội dung về cách thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đến các chi bộ và đảng viên; luôn đề cao việc tự nghiên cứu học tập; thường xuyên gắn học tập và làm theo tấm gương  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về “Sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự và phát triển kinh tế báo chí” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII”. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng, tích cực giải quyết những hạn chế về công tác cán bộ; tiếp tục cử cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ sung hồ sơ, quản lý theo quy định. Phấn đấu kết nạp từ 2 đến 3 quần chúng ưu tú có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức để kết nạp vào hàng ngũ của đảng; phấn đấu toàn Đảng bộ đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ TN&MT Nguyễn Thị Yến và Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà trao giấy khen khen và tặng hoa chúc mừng các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. 

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc và đảng viên theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tác phong, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ. Xây dựng môi trường làm việc minh bạch, thân thiện, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan...

Với những kết quả và định hướng nêu trên, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT - Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ TN&MT đánh giá: Năm 2020, Đảng ủy Báo TN&MT đã nghiêm túc triển khai, thực hiện chặt chẽ các quy định của Đảng. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Chú trọng đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chủ động tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Bộ TN&MT lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV; Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh trong năm tới, Đảng ủy Báo TN&MT cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng, học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra, giám sát Chi bộ tới từng Đảng viên. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra.

Công đoàn Báo đã chủ động chăm lo quyền lợi cho người lao động

Ngay sau khi Hội nghị tổng kết công tác Đảng kết thúc, Báo TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; đồng thời tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo ông Lê Doãn Xuân – Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT, tính đến tháng 12/2020, Công đoàn Báo TN&MT có 6 tổ công đoàn trực thuộc; tổng số đoàn viên công đoàn là 99; số nữ đoàn viên là 47 người; đảng viên 40 người; thạc sỹ 8 người; đại học 86 người; cao đẳng, trung cấp 4 người.

 Năm 2020, Công đoàn Báo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng chương trình công tác, tổ chức vận động CCVCNLĐ và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức tốt trong việc phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe CCVCNLĐ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, cơ quan vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Báo, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo; tham mưu Cấp uỷ Đảng, Ban biên tập về các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của CCVCLĐ. Phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, tăng cường kỷ cương.

Vận động CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào ”Văn minh công sở” tại cơ quan, đơn vị; tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động

Kịp thời chia sẻ tới CCVCNLĐ và gia đình khi ốm đau, bệnh tật... Động viên các cháu đạt kết quả cao trong học tập; mừng sinh nhật CCVCNLĐ.

Ông Phạm Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Công đoàn Bộ, lãnh đạo và đoàn viên Báo TN&MT

Trong năm 2021, Công đoàn Báo sẽ vận động viên chức, đoàn viên nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn.

Đồng thời, xây dựng người CCVCNLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” “nói không với tiêu cực”, tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Ông Lê Doãn Xuân – Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Bao. Đồng thời nhấn mạnh, Công đoàn Báo đã chủ động chăm lo quyền lợi cho người lao động. Trong thời điểm dịch COVID-19, Công đoàn đã hỗ trợ khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ công nhân viên chức người lao động, cung cấp bộ đồ bảo hộ cho các phóng viên tác nghiệp trong vùng dịch... Ngoài ra, Công đoàn báo cũng đề xuất, đối với các công đoàn nữ trong thời gian thai sản được áp dụng thêm những cơ chế linh hoạt để giảm trừ định mức…

Ông Dương Trung Thành – Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cho rằng, năm 2020, Ban chấp hành công đoàn đã làm tốt nhiệm vụ, quan tâm đến đời sống của các đoàn viên, tạo khối đoàn kết, đồng lòng với ý chí chỉ đạo của đơn vị cũng như Đảng ủy Báo TN&MT. Công đoàn Báo đã có sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Bộ tham gia và đưa tin các hoạt động phong trào, góp phần vào thành tựu chung của Công đoàn Bộ trong năm 2020.

Ông Dương Trung Thành mong muốn thời gian tới, Công đoàn Báo TN&MT tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng văn phòng xanh đẹp, ngăn nắp, gọn gàng ở cả trụ sở chính và các Văn phòng đại diện. Đồng thời phối hợp với Lãnh đạo Báo TN&MT chủ trì hội nghị công nhân viên chức, bầu Ban thanh tra nhân dân để tiếp nhận những đơn thư, ý kiến của người lao động đối với lãnh đạo cũng như các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020, Công đoàn Báo TN&MT đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 3 người, trong đó bầu ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Văn phòng Báo TN&MT làm Trưởng ban .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2020, Báo TN&MT đã hoàn thành tốt công tác Đảng và Công đoàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO