Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu

11/04/2019 11:42

(TN&MT) - Ngày 10/4, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức “Lễ công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018”.  

Yến Nhi


Tiếp nối thành công của năm 2017, Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2018 đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập toàn cầu của nước ta. Đó là, cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm qua. Qua đó, phản ánh được những kết quả đã đạt được và chưa đạt được, cũng như những cơ hội, thách thức và bước tiến mới của hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, năm 2018 được đánh giá là năm thành công của xuất khẩu. Xuất khẩu đạt 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt mốc 450 tỷ USD, đạt 480,19 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm trước. Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam có xuất siêu trong hoạt động xuất nhập khẩu và là năm thặng dư cán cân thương mại đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Mức thặng dư kỷ lục gần 6,8 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với năm 2017.

Ngoài ra, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo hướng tích cực với quy mô các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục tăng trưởng tốt. Công tác kiểm soát nhập khẩu đạt hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định trong xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2018.

Báo cáo được đánh giá là một công cụ truyền thông hữu hiệu cho ngành Công thương, cũng là kênh tham khảo hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là trong quá trình phát triển và hội nhập toàn cầu ở Việt Nam như hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO