Mỹ xác nhận gần 300.000 người chết trong đại dịch COVID-19

Mai Đan | 21/10/2020 10:34

(TN&MT) - Gần 300.000 người đã chết ở Mỹ vào năm 2020 trong đại dịch COVID-19, cao hơn dự đoán, trong đó ước tính hai phần ba (khoảng 220.000 người) tử vong do COVID-19, một phần ba còn lại do các bệnh khác.

Các kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) vận chuyển bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hialeah ở Hialeah, Florida, Mỹ vào ngày 29/7/2020. Ảnh: Reuters

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính Mỹ ghi nhận thêm 299.028 người chết trong khoảng thời gian từ ngày 26/1 đến ngày 3/10 so với con số trung bình từ những năm trước. CDC không giải thích cụ thể về số ca tử vong tăng vọt nhưng thừa nhận số người chết bao gồm những ca tử vong liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến COVID-19.

CDC nhận thấy số ca tử vong tăng đột biến đã xảy ra hàng tuần kể từ tháng 3/2020, trong đó số người chết tăng đến mức cao nhất trong tuần kết thúc vào ngày 11/4 và ngày 8/8. Tỷ lệ tử vong do nhiều nguyên nhân tăng cao nhất ở người trưởng thành có độ tuổi từ 25–44, chiếm 26,5%.

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng không đồng đều giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc nhất định, với tỷ lệ tử vong trung bình lớn nhất so với những năm trước xảy ra ở người gốc Tây Ban Nha (53,6%). Số trường hợp tử vong cao hơn mức trung bình 32,9% ở người Da đen và 36,6% so với mức trung bình ở người châu Á.

CDC cho biết theo ước tính, số người chết trong những tuần gần đây nhất có thể bị đánh giá thấp và sẽ tăng lên khi có nhiều dữ liệu hơn. Số ca tử vong do các bệnh khác như Alzheimer và các bệnh về đường hô hấp cũng gia tăng vào năm 2020.

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ xác nhận gần 300.000 người chết trong đại dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO