Mỹ thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do nhiễm khuẩn

Mai Đan| 20/04/2020 12:41

(TN&MT) - Mỹ vừa mới thu hồi khoảng 12.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 do Cơ quan Y tế bang Washington phân phát vì có khả năng các bộ kit này bị nhiễm khuẩn.

Mỹ thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 17/4, Đại học Y Washington đã cảnh báo Cơ quan Y tế bang này rằng việc kiểm soát chất lượng gặp vấn đề sau khi một lượng nhỏ các ống chứa môi trường vận chuyển (VTM) chuyển màu bất thường.

Các bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên được phân phát cho các cơ quan y tế địa phương cũng như các đối tác của cơ quan cấp bang. Ngay sau khi xác nhận các bộ kit này có khả năng nhiễm khuẩn, Cơ quan Y tế bang Washington đã thông báo cho các đối tác để họ chuyển lại bộ gạc và ống đựng VTM không đảm bảo chất lượng và đổi bộ mới cho các đối tác.

Theo dự kiến, bang Washington sẽ nhận được một lượng lớn bộ gạc và ống đựng VTM từ một nhà cung cấp khác trong tuần này.

Theo Tổng hợp từ CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thu hồi 12.000 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do nhiễm khuẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO