Mỹ mở bệnh viện dã chiến vì bệnh nhân COVID - 19 tăng nhanh

Mai Đan| 08/10/2020 09:34

(TN&MT) - Ngày 7/10, Thống đốc bang Wisconsin, Tony Evers cho biết bang này sẽ mở một bệnh viện dã chiến bên ngoài Milwaukee nhằm giải quyết tình hình số ca nhập viện vì COVID-19 đang gia tăng tại các bệnh viện trên toàn bang.

Một phụ nữ được xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ vào ngày 2/10/2020. Ảnh: Reuters

“Tại bang Wiscosin, đã có 853 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tính đến ngày 6/10, tăng 71 người so với ngày hôm trước”, ông Evers cho biết. Sau khi số người nhập viện trên toàn bang Wisconsin tăng gấp 3 lần so với tháng trước, bang này đã quyết định mở bệnh viện dã chiến trong tuần tới.

Bệnh viện dã chiến được thành lập trên cơ sở bệnh viện trước đó với 530 giường bệnh, xây dựng vào mùa xuân năm ngoái, nằm tại Công viên Hội chợ Bang Wisconsin ở West Allis, phía Tây Milwaukee.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Evers thừa nhận: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe của bang đang gặp nhiều khó khăn và trong tình trạng quá tải. Chúng ta đã hy vọng ngày này sẽ không đến nhưng Wisconsin hôm nay đã thay đổi rất nhiều, đến mức thảm khốc”.

“Tổng số 55 trong số 72 quận của Wisconsin đang trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất nghiêm trọng, tăng 10 quận so với tuần trước. Các quận còn lại của Wisconsin đang ở mức nghiêm trọng”, Andrea Palm, người đại diện Cơ quan Y tế Wisconsin cho biết.

“Mọi khu vực ở Wisconsin đều công bố các bệnh viện đang trong tình trạng thiếu nhân sự hiện tại. Bang hiện đang gặp nguy hiểm vì COVID-19”, bà Palm nhấn mạnh.

Wisconsin cùng với Dakotas và Montana, nằm trong số ít các bang của Mỹ, đang chứng kiến số ca nhập viện tăng kỷ lục. Theo Reuters, tại Wisconsin, cứ 100.000 dân thì có khoảng 15 ca nhập viện, nhiều hơn gấp 3 lần so với hồi tháng 6/2020.

Theo dữ liệu của Wisconsin, bang này cũng đang trải qua sự gia tăng đột biến về tỷ lệ ca dương tính trung bình trong 7 ngày, ở mức 17% sau khi con số này là 11% một tháng trước. “Việc đeo khẩu trang không đủ để làm giảm mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, người dân Wisconsin cần khẩn trương và nỗ lực cùng nhau dập tắt đại dịch này”, Evers kêu gọi.

Cập nhật lúc 6h ngày 8/10/2020:
*Thế giới: 36.363.252 người mắc; 1.059.597 người tử vong
5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 7.767.598 216.601
2 Ấn Độ 6.832.988 105.554
3 Brazil 5.000.694 148.228
4 Nga 1.248.619 21.865
5 Colombia 877.683 27.180
Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ mở bệnh viện dã chiến vì bệnh nhân COVID - 19 tăng nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO