Mỹ đóng cửa các làn đường, tăng cường xét nghiệm tại biên giới Mexico

Mai Đan| 22/08/2020 09:30

(TN&MT) - Một quan chức của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho biết ngày 21/8, Mỹ đã đóng cửa các làn đường tại một số cảng nhập cảnh ở biên giới với Mexico và sẽ tiến hành thường xuyên hơn nhiều đợt kiểm tra lại để hạn chế việc đi lại không cần thiết và sự lây lan của virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19.

Mỹ tăng cường xét nghiệm tại biên giới với Mexico

Việc đi lại không cần thiết đã bị hạn chế tại biên giới kể từ tháng 3, nhưng công dân và thường trú nhân Mỹ vẫn có thể nhập cảnh vào Mỹ từ Mexico. Giới chức trách của CBP cho biết các biện pháp hướng vào những du khách này.

Cờ Mỹ và cờ Mexico được chụp trên cây cầu biên giới quốc tế giữa El Paso, Mỹ và Ciudad Juarez ở Ciudad Juarez, Mexico vào ngày 9/7/2019. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một loạt các giải pháp trên diện rộng để giảm thiểu lượng nhập cư trong thời gian đại dịch COVID-19, bao gồm các quy định biên giới khẩn cấp cho phép chính quyền Mỹ nhanh chóng trục xuất những người di cư bị bắt giữ tại biên giới.

Phát ngôn viên của CBP tại El Paso, Roger Maier cho biết: “Chúng tôi cần mọi người suy nghĩ kỹ về những chuyến đi không thiết yếu và tự đặt câu hỏi rằng chuyến đi có đáng để mạo hiểm tính mạng của họ và tính mạng của người khác hay không”.

CBP cho biết cơ quan này sẽ thực hiện các bước để giảm bớt việc đi lại không cần thiết tại hàng chục cửa khẩu biên giới ở Texas, Arizona và California. Thời gian chờ đợi của các phương tiện chở khách tại các cảng nhập cảnh vào tối thứ 21/8 dao động từ không đến vài giờ.

Theo Reuters, chính quyền Trump đã xem xét một biện pháp để ngăn chặn các công dân và cư dân Mỹ trở về nhà nếu họ bị nghi ngờ bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, một số bệnh viện, người nước ngoài sống tại Mỹ và các nhóm vận động người nhập cư phản đối.

Mexico: 5.928 ca nhiễm mới và thêm 504 ca tử vong

Bộ Y tế Mexico ngày 21/8 đã ghi nhận 5.928 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và thêm 504 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong ở nước này lần lượt lên 549.734 và 59.610.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang bảo vệ và tấm che mặt nằm nghỉ trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Tự trị Quốc gia Mexico tại Thành phố Mexico, Mexico vào ngày 19/8/2020. Ảnh: Reuters

Chính phủ Mexico cho biết con số ca nhiễm thực sự có thể cao hơn đáng kể so với các trường hợp đã được xác nhận.

Cập nhật lúc 9h ngày 22/8/2020:

*Thế giới: 23.097.955 người mắc; 802.363 người tử vong

Tính đến 6h sáng 22/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.793.942

179.100

2

Brazil

3.532.330

113.358

3

Ấn Độ

2.973.368

55.928

4

Nga

946.976

16.189

5

Nam Phi

603.338

12.843


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1009 

- Số ca khỏi bệnh: 545 

- Số ca tử vong: 25

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ đóng cửa các làn đường, tăng cường xét nghiệm tại biên giới Mexico
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO