Mưa rào rải rác vài nơi

29/04/2018 11:13

(TN&MT) - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 29/4, miền Bắc vẫn có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ mát mẻ. Tuy nhiên, một số vùng người dân vẫn phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tốc lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết ngày 29/4 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa rào rải rác vài nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO