Mưa lớn ở Trung Quốc gây sập nhà, hơn 121.000 người bị ảnh hưởng

Lan Chi| 09/08/2021 14:32

(TN&MT) - Mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến 121.600 người tại 6 thành phố trên toàn tỉnh, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hơn 7.000 người.

Mưa như trút nước tại các thành phố Bazhong, Nanchong và Dazhou của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ 8 giờ sáng 7/8 đến 8 giờ sáng 8/8, gây ngập lụt nặng

Ngoài ra, các trận mưa như trút trong suốt 24 giờ từ sáng 7/8 đến sáng 8/8 đã gây thiệt hại về kinh tế lên đến 150 triệu nhân dân tệ (38,57 triệu USD), nhấn chìm đường sá và khiến nước sông ở các địa phương dâng cao trên mức cảnh báo. Lượng mưa đo được tại huyện Doanh Sơn thuộc Nam Sung, Tứ Xuyên đã lên đến 424,8mm chỉ trong 24 giờ.

Mưa lớn cũng khiến 45 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, làm hư hại nghiêm trọng 118 ngôi nhà. Hoạt động hỗ trợ và cứu hộ đang được triển khai.

Mỗi năm, Trung Quốc thường hứng chịu lượng mưa lớn nhất vào mùa hè, đặc biệt, trong bối cảnh gần đây, khi biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết cực đoan và khắc nghiệt hơn, đe dọa sức khỏe của con người.

Mới đây, vào tháng 7/2021, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua những cơn bão lớn. Đặc biệt, thành phố Trịnh Châu - thủ phủ của tỉnh này đã hứng chịu lượng mưa tương đương cả năm đổ bộ chỉ trong 3 ngày, gây lũ lụt kinh hoàng.

 

Theo Tổng hợp từ Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn ở Trung Quốc gây sập nhà, hơn 121.000 người bị ảnh hưởng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO