Mưa lớn gây lở đất, Nhật Bản yêu cầu 800.000 người sơ tán

03/07/2019 15:00

(TN&MT) - Nhật Bản đã yêu cầu gần 800.000 người trên đảo Kyushu, phía Nam đất nước phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán và các khu vực an toàn khác vào ngày 3/7 khi mưa lớn đe dọa gây ra lở đất và nhiều thiệt hại khác.

Một người đi bộ đi qua cơn mưa lớn ở Kirishima, tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản vào ngày 3/7/2019. Ảnh: Kyodo
Một người đi bộ đi qua cơn mưa lớn ở Kirishima, tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản vào ngày 3/7/2019. Ảnh: Kyodo

“Một số khu vực ở miền Nam Kyushu đã trải qua lượng mưa lên tới 1.000 mm (39,4 inch) kể từ cuối tuần trước, và theo các nhà dự báo, ​​mưa sẽ rơi khoảng 350 mm ở một số khu vực vào giữa trưa ngày 4/7”, Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết.

“Các lệnh sơ tán đã được ban hành cho gần 600.000 cư dân của thành phố Kagoshima và 2 thành phố nhỏ hơn trong cùng một quận”, NHK cho biết thêm.

“Giới chức trách Nhật Bản khuyến cáo 310.000 cư dân khác của hòn đảo Kyushu tìm nơi trú ẩn”, Kyodo News đưa tin.

Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết cư dân nên thực hiện các bước để bảo vệ cuộc sống của họ, bao gồm cả sơ tán sớm, đồng thời yêu cầu quân đội chuẩn bị các hoạt động cứu hộ nếu cần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây lở đất, Nhật Bản yêu cầu 800.000 người sơ tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO