Mưa giảm ở miền Nam Nhật Bản nhưng rủi ro sạt lở vẫn tồn tại

04/07/2019 18:10

(TN&MT) - Mưa lớn ở miền Nam Nhật Bản đã kéo dài đến ngày 4/7, nhưng chính quyền vẫn duy trì lệnh sơ tán cho hơn một triệu người, cảnh báo về nguy cơ sạt lở nhiều hơn khi một người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

Toàn cảnh trên không cho thấy các nhân viên cứu hộ tìm kiếm một cư dân mất tích tại ngôi nhà bị sập do lở đất do mưa lớn gây ra ở Soo, quận Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản vào ngày 4/7/2019. Ảnh: Kyodo
Toàn cảnh trên không cho thấy các nhân viên cứu hộ tìm kiếm một cư dân mất tích tại ngôi nhà bị sập do lở đất do mưa lớn gây ra ở Soo, quận Kagoshima, phía Tây Nam Nhật Bản vào ngày 4/7/2019. Ảnh: Kyodo

“Kể từ cuối tuần trước, một số khu vực của đảo Kyushu ở cực Nam đã nhận lượng mưa lên tới 1.000 mm (39,4 inch), hoặc cao hơn gấp hai lượng mưa bình thường trong cả tháng 7”, Đài truyền hình công cộng của Nhật Bản, NHK cho biết.

Khi mưa đổ bộ phía Trung và phía Đông Nhật Bản, NHK cảnh báo cư dân của đảo Kyushu không nên vội vã về nhà vì nguy cơ sạt lở vẫn còn. Tờ nhật báo Yomiuri cho biết 11.353 người đã đổ về các trung tâm sơ tán.

NHK cho biết không thể tiếp cận cư dân của một ngôi nhà bị san bằng trong vụ lở đất vào sáng 4/7 - một phụ nữ ở độ tuổi 80. Một người phụ nữ ở quận Kagoshima ở miền Nam Kyushu đã thiệt mạng trong tuần này trong một trận lở đất khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa giảm ở miền Nam Nhật Bản nhưng rủi ro sạt lở vẫn tồn tại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO