Một người dân hiến tặng VQG Hoàng Liên con mèo rừng quý hiếm

20/04/2016 00:00

(TN&MT) - Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) vừa mới tiếp nhận một con mèo rừng...

 

(TN&MT) - Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) vừa mới tiếp nhận một con mèo rừng (Pricbengalensis) do một người dân ở huyện Sa Pa tự nguyện hiến tặng.

Đại diện Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh học Hoàng Liên (Sa Pa) tiếp nhận cá thể mèo quý hiếm do gia đình ông Nguyễn Đức Thảo thị trấn Sa Pa hiến tặng. Ảnh do Vườn quốc gia Hoàng LIên (Sa Pa) cung cấp.
Đại diện Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh học Hoàng Liên (Sa Pa) tiếp nhận cá thể mèo quý hiếm do gia đình ông Nguyễn Đức Thảo thị trấn Sa Pa hiến tặng. Ảnh do Vườn quốc gia Hoàng LIên (Sa Pa) cung cấp.

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa), đây là cá thể động vật hoang dã được gia đình ông Nguyễn Đức Thảo, sinh sống ở  tổ 10, thị trấn Sa Pa , huyện Sa Pa (tỉnh  Lào Cai) mua của một người dân địa phương từ lâu sau khi được cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Sa Pa tuyên truyền, vận động về bảo vệ động vật hoang dã, gia đình ông Thảo đã tự nguyện hiến tặng con mèo rừng kể trên cho trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) nuôi dưỡng, bảo tồn theo quy định. 

Đây là cá thể mèo rừng quý hiếm thứ 3 đang được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Sa Pa) cứu hộ, chăm sóc, quản lý.

 Theo các cán bộ kỹ thuật của Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa),cá thể mèo rừng mà gia đình ông Nguyễn Đức Thảo hiến tặng cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên có tên khoa học Prionailurus sp/bengalensis và đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nằm trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp. 

Giống mèo rừng này cũng đã được ghi trong Sách đỏ thế giới IUCN 2013 và Công ước CITES.

Ngày 14/4 vừa qua Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cũng đã vận động một nhà hàng ở thành phố Yên Bái bàn giao 2 cá thể khỉ mặt đỏ thuộc loại quý hiếm mà gia đình đang nuôi không đúng quy định cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Sa Pa ) chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

                                        Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một người dân hiến tặng VQG Hoàng Liên con mèo rừng quý hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO