Môi trường ô nhiễm tăng nguy cơ bệnh ung thư vú

18/10/2015 00:00

  (TN&MT) – 1.200 phụ nữ tuổi từ 40 trở lên sẽ được khám lâm sàng, siêu âm vú và chụp nhũ ảnh miễn phí các trường hợp nghi ngờ ác tính, nhằm phát...

 

(TN&MT) – 1.200 phụ nữ tuổi từ 40 trở lên sẽ được khám lâm sàng, siêu âm vú và chụp nhũ ảnh miễn phí các trường hợp nghi ngờ ác tính, nhằm phát hiện ung thư vú nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và tháng hành động phòng chống ung thư vú thế giới.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch We care for her - Vì phụ nữ, vì ngày mai do Bộ Y tế, Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức. Chiến dịch tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40 có sự tham gia của bác sĩ các bệnh viện có khoa ung thư vú tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài hoạt động sàng lọc miễn phí, bác sĩ nói chuyện nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về bệnh ung thư vú. 

Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm ước tính có khoảng 11.000 ca ung thư vú mới và hơn 4.500 người tử vong vì căn bệnh này. Nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp kịp thời sẽ đem lại nhiều cơ hội kéo dài thời gian sống. Đây là căn bệnh ung thư rất thường gặp trên thế giới và tại Việt Nam. Ở nữ, nguy cơ mắc ung thư vú trung bình khoảng 20% trong suốt cuộc đời.

Ca sỹ Uyên Linh và Ca sỹ Hồ Trung Dũng tham gia  Chương trìnhTháng hành động phòng chống ung thư vú thế giới
Ca sỹ Uyên Linh và Ca sỹ Hồ Trung Dũng tham gia Chương trình Tháng hành động phòng chống ung thư vú thế giới

Bác sĩ CKII Diệp Bảo Tuấn - Phó Giám Đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, ung thư vú là căn bệnh ung thư rất thường gặp trên thế giới và tại Việt Nam. Điều trị ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị như: phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp sinh học (điều trị nhắm trúng đích) và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là việc điều trị khi ung thư đang ở giai đoạn sớm. Giai đoạn của bệnh lúc được chẩn đoán càng sớm thì dự hậu của bệnh nhân càng tốt. Chính vì vậy, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao (từ độ tuổi 40 trở lên) là rất quan trọng.

Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bệnh tới hơn 80%, ở giai đoạn 2 tỷ lệ này 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn. So với nhiều, nước tỷ lệ mắc ung thư vú của Việt Nam không cao, nhưng độ tuổi trẻ hơn. Ở châu Âu, nguy cơ mắc ung thư vú cao từ độ tuổi 50, đỉnh cao nhất là khi 60 tuổi. Trong khi ở nước ta bệnh thường bắt đầu với người từ khi 40 tuổi và cao nhất là 55-60 tuổi. Có trường hợp mới 30 tuổi, thậm chí cả học sinh, sinh viên song số này rất ít và đáng quan tâm. Sự khác biệt này có thể do môi trường sống, môi trường ô nhiễm, ô nhiễm thức ăn, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, ăn các thực phẩm nhiều mỡ rán cháy, lười vận động...

                                                                                      Thục Vy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Môi trường ô nhiễm tăng nguy cơ bệnh ung thư vú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO