Mỏ cát số 26 nằm trong quần thể di tích lịch sử thành nhà Hồ

07/04/2017 00:00

(TN&MT) - Việc UBND tỉnh Thanh Hoá  đang có chủ trương cấp đổi từ mỏ cát 23 sang mỏ cát số 26 cho HTX Thành Công đang gây ra nhiều lo lắng cho người dân sống dọc hai bờ sông Mã. 

Như Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử trước đó đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng sạt lở hai bờ sông Mã đoạn xã Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc) và xã Quý Lộc, Yên Thọ (huyện Yên Định). Ngày 23/08/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 9374/UBND- CN về việc dừng khai thác và đóng cửa mỏ cát số 23 và 40 vì trong quá trình bơm hút cát đã để xảy ra tình trạng sụt lún đất đai, hoa màu, nhà cửa và tính mạng của người dân. Giao cho Sở Tài chính nghiên cứu phương án đền bù cho 2 mỏ cát trên. 

Điểm sạt lở tại xã Quý Lộc chưa được gia cố
Điểm sạt lở tại xã Quý Lộc chưa được gia cố

Người dân các xã sống dọc hai bờ sông Mã rất vui mừng vì quyết định đúng đắn của UBND tỉnh Thanh Hoá, với hy vọng không còn cảnh nơm nớp lo sạt lở đất đai, hoa màu, nhà cửa bất cứ lúc nào mỗi khi mùa mưa lũ đến. Nhưng không hiểu tại sao ngày 18/1/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa lại có Công văn số 717/UBND-CN giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND huyện Vĩnh Lộc về việc cho phép HTX Thành Công chuyển khai thác từ mỏ cát số 23 sang khai thác mỏ cát số 26 đoạn từ xã Quý Lộc đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 17/2/2017, Sở TN&MT Thanh Hóa có Công văn số 720/STNMT-TNKS gửi UBND xã Quý Lộc tham gia ý kiến bằng văn bản nêu rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và quan điểm đồng ý hay không đồng ý theo đề nghị của HTX Thành Công về việc chuyển đổi mỏ 23 thành mỏ cát 26. 

Điểm sạt lở tại xã Vĩnh Ninh đang được gia cố
Điểm sạt lở tại xã Vĩnh Ninh đang được gia cố

Đặc biệt, ngay 22/3/2017, Sở NN &PTNT Thanh Hóa có Công văn số 760/SNN&PTNT-ĐĐ gửi Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Mã đoạn xã Vĩnh Ninh. Công văn nêu rõ: “Sự cố sạt lở bãi sông Mã đoạn từ K8+950- K9+100 đê tả sông Mã, thôn Thọ Vực, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc thuộc quần thể di tích lịch sử thành Nhà Hồ diễn ra từ đầu tháng 12/2016 do dòng chảy lưu áp sát bờ gây sạt lở, đến nay cung sạt lở có chiều dài khoảng 160m, sâu 7m, lấn vào khu dân cư 16m, cách nhà dân chỗ gần nhất 20m. Đây là sự cố nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân sinh sống ngoài bãi sông, an toàn đê điều và bảo tồn quần thể di tích lịch sử thành nhà Hồ…”

Ngày 27/3/2017, UBND xã Quý Lộc lại có Công văn số 28/UBND gửi Sở TN&MT trả lời Công văn số 720 (lần thứ 3) tiếp tục khẳng định mỏ cát số 26 nằm trên diện tích 2 xã Vĩnh Ninh và Quý Lộc và đây là điểm sạt lở nghiêm trọng đề nghị kè điểm sạt lở mới đồng ý.

Công văn của Sở NN&PTNT Thanh Hóa
Công văn của Sở NN&PTNT Thanh Hóa

Rõ ràng việc UBND xã Quý Lộc 3 lần có Công văn trả lời Công văn số 720 của Sở TN&MT, không đồng ý việc cấp đổi từ mỏ cát số 23 sang mỏ cát 26 vì sạt lở, rồi lại đồng ý với điều kiện kè 2,5 km điểm sạt lở. Phải chăng UBND xã Quý Lộc đang bị “ai đó” đứng sau lưng để ép buộc phải đồng ý cho HTX Thành Công được phép thăm dò?. Với lại, Sở NN&PTNT đã có Công văn nói rõ đây là điểm sạt lở nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân sinh sống ngoài bãi sông, an toàn đê điều và bảo tồn quần thể di tích lịch sử thành nhà Hồ… nhưng không hiểu sao các ngành vẫn “cố tình” ép để cấp mỏ cho HTX Thành Công?.  Rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa cần xem xét lại  vụ việc.                                                                             

Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử tiếp tục thông tin về vấn đề này

Bài & ảnh: Tuyết Trang

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỏ cát số 26 nằm trong quần thể di tích lịch sử thành nhà Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO