Tin tức

Miền Bắc vừa nắng ấm đã rét trở lại, miền Trung nắng nóng 39 độ

Trung Nguyên 06/03/2024 - 10:36

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh từ phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta và gây ảnh hưởng tới Đông Bắc Bộ từ trưa và chiều ngày 6/3, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ.

Từ chiều tối và đêm 6/3, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét và tiếp tục giảm nhiệt vào ngày mai 7/3. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

kkl0503.gif
Khối không khí lạnh đang di chuyển xuống Bắc Bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Trên biển, từ trưa và chiều hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1 - 2m. Tối và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1 - 2,5m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Đối với khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 5/3 đã ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39.9 độ, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 39.4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

an.jpg
Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 5/3 đã ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ

Dự báo hôm nay 6/3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%. Từ ngày 7/3, nắng nóng sẽ dịu dần.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên khu vực dân cư cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn. Đặc biệt, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra nên các địa phương có rừng ở khu vực Trung Bộ cần hết sức đề phòng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc vừa nắng ấm đã rét trở lại, miền Trung nắng nóng 39 độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO