Miền Bắc hửng nắng vào trưa và chiều

14/03/2018 12:09

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (14/3), yếu tố gây mưa là rãnh gió tây di chuyển ra biển, kéo theo mây dông nên miền Bắc...

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (14/3), yếu tố gây mưa là rãnh gió tây di chuyển ra biển, kéo theo mây dông nên miền Bắc chuyển nắng ráo trở lại. Thủ đô Hà Nội, Đông Bắc Bộ, và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm đến trưa chiều trời hửng nắng.
Thời tiết ngày 24 1 Miền Bắc có nơi trên 28 độ C, Miền Nam nắng nóng 32 độ
Ảnh minh họa
Thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/3

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 23 đến 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 24 đến 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 23-25 độ C.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc hửng nắng vào trưa và chiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO