Lũ lụt ở Úc buộc hàng trăm người phải sơ tán

06/06/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 5/6 (theo giờ địa phương), mưa gió xối xả tấn công bờ biển phía đông nước Úc, khiến 26.000 ngôi nhà mất điện, đồng thời lũ lụt khiến hàng trăm người phải vào trung tâm sơ tán. Cư dân ở các thị trấn dọc theo bờ biển của tiểu bang New South Wales (Úc) đã được sơ tán khi nước lũ tăng cao, trong khi công ty điện lực Ausgrid ở bang này cho biết dự đoán số lượng gia đình không có điện sẽ còn tăng. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến sân bay Sydney phải đóng cửa 2 trong 3 đường băng và buộc một chuyến bay của hãng hàng không Qantas Airways Ltd của Úc từ Thượng Hải (Trung Quốc) hạ cánh tại một căn cứ không quân.

Một người đàn ông đi dọc theo vách đá khi những con sóng lớn đập vào bờ biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mang mưa to gió lớn ập vào bờ biển phía đông nước Úc, gần Bãi biển Coogee ở Sydney vào ngày 5/6/2016. Ảnh: REUTERS / DAVID GRAY
Một người đàn ông đi dọc theo vách đá khi những con sóng lớn đập vào bờ biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mang mưa to gió lớn ập vào bờ biển phía đông nước Úc, gần Bãi biển Coogee ở Sydney vào ngày 5/6/2016. Ảnh: REUTERS / DAVID GRAY

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của bang New South Wales đã ban hành lệnh sơ tán cho các vùng trũng thấp dọc theo bờ biển và hỗ trợ giải cứu các cư dân và gia súc bị mắc kẹt.

Úc là đất nước thường xảy ra các sự kiện thời tiết cực đoan như lũ lụt, bão nhiệt đới và cháy rừng.


Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt ở Úc buộc hàng trăm người phải sơ tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO