Lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng đến hơn 16 triệu người

Mai Đan| 13/06/2021 19:13

(TN&MT) - Ngày 13/6, dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Tân Hoa Xã cho biết, tháng 5/2021, thiên tai đã gây ảnh hưởng đến khoảng 16,31 triệu người tại 30 khu vực cấp tỉnh của quốc gia này, trong đó ít nhất 44 người thiệt mạng hoặc mất tích và khoảng 138.000 người phải sơ tán.

Lũ lụt ở Trung Quốc

Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, hơn 5.000 ngôi nhà bị sập, 240.000 ngôi nhà khác bị phá hủy do thiên tai và thiệt hại kinh tế lên tới 14,87 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,33 tỉ USD).

Ngày 21/5, tại huyện tự trị Dạng Tỵ thuộc châu tự trị dân tộc Di Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhiều trận động đất mạnh hơn 5 độ Richter đã xảy ra. Chỉ vài giờ sau, vào sáng 22/5, tại huyện Mã Đa, khu tự trị dân tộc Tạng Golog, tỉnh Thanh Hải, cũng xảy ra trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 17km.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, ngoài động đất, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi mưa đá và lũ lụt trong tháng 5. Cụ thể, ngày 24/5, Ủy ban sông Dương Tử của Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để phòng chống lũ lụt ở sông Dương Tử khi mực nước của các trạm kiểm soát chính ở trung lưu và hạ lưu cao hơn khoảng 2,3 đến 4,1m so với mức lịch sử và cao hơn từ 4,6 đến 7m so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc, từ ngày 1/6, nước này bước vào mùa lũ lụt chính sau khi hứng chịu rất nhiều trận mưa lớn ở miền Nam kể từ tháng 5.

Về cháy rừng, trong tháng 5 vừa qua, tại Trung Quốc đã xảy ra 22 vụ, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng hợp từ Tân Hoa Xã
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt ở Trung Quốc ảnh hưởng đến hơn 16 triệu người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO