Long An: Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ

Tường Tú| 08/06/2021 11:41

(TN&MT) - UBND tỉnh Long An vừa có Kế hoạch về việc hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo đó, tỉnh Long An sẽ phát động phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, giảm thiểu các tác động của con người đến hệ sinh thái và tiếp tục nâng cao tinh thần chống rác thải nhựa nhân kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 2021 trên địa bàn tỉnh; tổ chức trồng cây xanh và phát động “Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Đồng thời, tỉnh Long An sẽ nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tác dụng và giá trị của rừng, trồng cây và trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu; góp phần cùng cả nước chung sức, chung lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài việc treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021, Sở TN&MT Long An còn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Long An cũng sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp hiểu về tầm quan trọng của việc phục hồi hệ sinh thái, từ đó tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn động vật hoang dã, phòng chống rác thải nhựa,... góp phần phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

UBND tỉnh Long An giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Tân Trụ xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Đồng thời, Sở TN&MT Long An hướng dẫn cho các địa phương tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 về các nội dung tuyên truyền và hướng dẫn nội dung các băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu.

Ngoài ra, Sở TN&MT Long An phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể cùng cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phát động hưởng ứng từ cán bộ, công chức, viên chức đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, bảo tồn động vật hoang dã.

Ngày 5/6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước. Năm nay, chủ đề của Ngày Môi trường thế giới được chọn là “Phục hồi hệ sinh thái”, thông điệp năm nay nhằm phát động phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, kêu gọi giảm thiểu các tác động của con người đến hệ sinh thái, tiếp tục nâng cao ý thức chống rác thải nhựa.

Tại Long An, huyện Tân Trụ được chọn làm điểm tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021. Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở TN&MT Long An phối hợp với UBND huyện Tân Trụ triển khai một số hoạt động như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu trên một số tuyến đường; trồng cây xanh hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh theo kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Sở TN&MT Long An cho biết: Sở TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tuyên truyền và kêu gọi cộng đồng tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây phân tán, trồng rừng, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái; phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xả chất thải gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Qua triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Long An sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. Với những hành động cụ thể thiết thực của mỗi người dân, mỗi cán bộ, công chức viên chức, mỗi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức…, phong trào hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được lan tỏa rộng khắp và đạt hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO