Lễ thông tuyến và gắn biển công trình đường chào mừng Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

Xuân Vũ| 01/10/2019 11:12

(TN&MT) - Chiều 30/9, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ thông tuyến và gắn biển công trình đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng, chào mừng Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

1
Các đại biểu gắn biển công trình đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng.

Công trình đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng với tổng chiều dài gần 6 km, bề rộng nền đường 58 m với 6 làn đường chính và 2 làn đường gom hai bên; hệ thống vỉa hè, cây xanh, cống thoát nước, đèn chiếu sáng giao thông đồng bộ. Công trình gồm 3 gói thầu xây lắp chính, tổng mức đầu tư đã điều chỉnh 718,7 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2011 - 2014, đã gia hạn đến hết tháng 12/2019. Đến nay đã thông tuyến và hoàn thành trên 90% tổng khối lượng thi công. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Cao Bằng nhằm mở ra không gian đô thị mới phát triển thành phố Cao Bằng; kết nối trung tâm hành chính cũ với khu đô thị mới Đề Thám - trung tâm hành chính mới của tỉnh.

2
Đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, thực hiện chương trình phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới đường giao thông đến các khu du lịch trọng điểm, đến các cửa khẩu hoàn thiện đã tạo thuận lợi khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Công tác triển khai dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng là công trình trọng điểm của tỉnh hiện thực hóa định hướng phát triển thành phố Cao Bằng với “một trục, ba trung tâm”, trục chính là đường phía Nam khu đô thị mới, với ba trung tâm: Thương mại, Dịch vụ (trung tâm hành chính cũ); Khu đô thị mới Đề Thám (trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh); khu đô thị Cao Bình (xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng). Đường phía Nam hoàn thiện cũng đã phát triển quỹ đất, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Đến nay, đã có 15 dự án phát triển đô thị hai bên đường phía Nam được phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ thông tuyến và gắn biển công trình đường chào mừng Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO