Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019: Tinh Anh đường (TP. HCM) đạt giải Nhất múa Rồng và múa Lân lên Mai hoa thung

02/09/2019 23:12

(TN&MT) - Sau 4 ngày thi đấu (từ ngày 30/8-02/09/2019), tranh tài ở 3 nội dung: Lân lên Mai hoa thung, Lân Địa bửu và múa Rồng truyền thống; Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019 đã khép lại với chức vô địch múa Rồng và múa Lân lên Mai hoa thung thuộc về Tinh Anh đường (Quận 5, TP. HCM) và chức vô địch Lân Địa bửu thuộc về Dinh Trấn Võ (Quảng Nam).

Các đội Lân sư rồng tham gia Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019
Các đội Lân sư rồng tham gia Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019

Như báo Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin, chào mừng Quốc khánh 2/9, tại Sun World Danang Wonders sẽ diễn ra Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019 từ ngày 30/8-02/09/2019 với sự tham gia của 46 đội đến từ 7 quốc gia, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Úc, Đài Loan và Việt Nam tham gia thi tài ở 3 nội dung: Lân lên Mai Hoa Thung trên mặt nước, Lân Địa Bửu và Múa Rồng truyền thống.

Đội LSR Tinh Anh đường (Quận 5, TP. HCM) đạt giải Nhất múa Rồng truyền thống
Đội LSR Tinh Anh đường (Quận 5, TP. HCM) đạt giải Nhất múa Rồng truyền thống

Điều đặc biệt tại giải Lân Sư Rồng lần này là giải Lân Sư Rồng Quốc tế tại Việt Nam có nhiều quốc gia tham dự từ trước đến nay. Các đội ở khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây nguyên của nước ta đều tham dự giải lần này với số lượng đội tham gia đông nhất Việt Nam.

Nội dung Lân lên Mai hoa thung trên mặt nước là điểm nhấn tại giải lần này. Tuy nhiên, do thời tiết cả ngày 01/9 mưa nên nội dung thi Lân lên Mai hoa thung chuyển vào thi trong nhà sáng chiều ngày 02/9 và tranh thủ những lúc trời không mưa, biểu diễn Lân lên Mai hoa thung trên mặt nước để phục vụ du khách.

Đội LSR Tinh Anh đường (Quận 5, TP. HCM) đạt giải Nhất Lân lên Mai hoa thung
Đội LSR Tinh Anh đường (Quận 5, TP. HCM) đạt giải Nhất Lân lên Mai hoa thung


Qua 4 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, đội LSR Tinh Anh đường (Quận 5, TP. HCM) đã xuất sắc giành giải Nhất ở 2 nội dung thi: múa Rồng và múa Lân lên Mai hoa thung. Giải Nhì múa Rồng thuộc về đội LSR Persatuan Tarian Naga Gu Miao Johor Bahru (Malaysia) và giải ba thuộc về đội LSR Tứ Câu (Đà Nẵng). Giải Nhì múa Lân lên Mai hoa thung thuộc về ShenZhen YanLuo BiLinTang Dragon & Lion Dance Group (Trung Quốc) và giải ba thuộc về đội LSR Thiên Ưng (TP. HCM).

Đội LSR Dinh Trấn Võ (Quảng Nam) đạt giải Nhất Lân Địa bửu
Đội LSR Dinh Trấn Võ (Quảng Nam) đạt giải Nhất Lân Địa bửu

Ở nội dung thi Lân Địa bửu, đội LSR Dinh Trấn Võ (Quảng Nam) đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội LSR Khuan Loke Dragon & Lion Dance Asociation (Malaysia) và giải Ba thuộc về đội LSR Tứ Câu (Đà Nẵng).

Tối nay (2/9) diễn ra đêm Ga la và trao giải hứa hẹn đếm đến nhiều điều thú vị và hấp dẫn, được truyền hình trực tiếp trên VTV8 lúc 20h.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019: Tinh Anh đường (TP. HCM) đạt giải Nhất múa Rồng và múa Lân lên Mai hoa thung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO