Lễ động thổ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

08/10/2016 00:00

Ngoài khu vực cốt lõi, Dự án cũng bao gồm không gian cây xanh, mặt nước, công viên và đô thị…tạo thành một quần thể trọn vẹn, tạo nên sức mạnh cộng hưởng thu hút các hoạt động kết nối, giao lưu, hội chợ và trưng bày cho “Thành phố Triển lãm”.

(TN&MT) - Chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), ngày 8/10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) tổ chức Lễ động thổ Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia với quy mô lớn nhất Châu Á tại Đông Anh, Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng;  Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tham gia động thổ Trung tâm Triển lãm Quốc gia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ 5 từ trái sang), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải (thứ 4 từ trái sang), Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà (thứ 3 từ trái sang), Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng (thứ 6 tứ trái sang), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức động thổ Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: Đây là một trong mười công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch Vùng Thủ đô có vai trò tạo động lực phát triển cho các tỉnh bắc sông Hồng, đồng thời là nơi tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa đẳng cấp mang tầm quốc tế.

Dự án do Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) - thành viên của Tập đoàn Vingroup đầu tư triển khai theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trung tâm HCTLQG sẽ được kiến tạo thành một thành phố triển lãm trong tương lai
Trung tâm HCTLQG sẽ được kiến tạo thành một thành phố triển lãm trong tương lai

Theo đó, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới sẽ là nơi diễn ra các hoạt động triển lãm, giao lưu và tổ chức những sự kiện quy mô lớn tầm cỡ khu vực, thế giới; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Vùng Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận.

Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới tọa lạc trên địa bàn giao nhau của 3 xã Đông Hội, Xuân Canh và Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh. Dự án chỉ cách trung tâm Thủ Đô 15 km, phía đông nam giáp tuyến đường nối từ cầu Tứ Liên đi vành đai 3; phía tây bắc giáp tuyến đường quy hoạch dọc theo trục không gian Hồ Tây - Cổ Loa và phía đông bắc giáp tuyến đường quốc lộ 5 kéo dài.

Hình ảnh nhìn từ bên trong triển lãm
Hình ảnh nhìn từ bên trong triển lãm

“Với vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận tiện, trong tương lai, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia sẽ là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực bắc sông Hồng” – ông Nguyễn Việt Quang cho hay.

Thực hiện Quy hoạch nêu trên, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới sẽ được kiến tạo thành một “Thành phố Triển lãm” với một tổ hợp các công trình chức năng đồng bộ và hoàn hảo. Trong đó, cốt lõi là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, có diện tích quy hoạch trên 90ha với hơn 550.000m2 xây dựng công trình trong nhà, bao gồm các phân khu chức năng chính: Khu triển lãm trong nhà và ngoài trời; Trung tâm xúc tiến thương mại; Trung tâm hội nghị và các khu phụ trợ khác như khách sạn 5 sao 52 tầng, trung tâm thương mại…

Công trình chính mô phỏng hình ảnh đóa sen mãn khai rực rỡ, mang đặc trưng văn hóa Việt và được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại của Công ty GMP (Đức). Đây là thiết kế đã giành giải Nhất tại cuộc thi phương án quy hoạch kiến trúc Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia do Tập đoàn Vingroup tổ chức tháng 7/2015.

Hình ảnh nhìn từ bên trong triển lãm

Hình ảnh tòa tháp khách sạn 5 sao cao 52 tầng, mang hình tượng cánh chim vươn cao trên bầu trời

 Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới còn được quy hoạch và bố trí công năng khoa học, hiện đại, cập nhật xu hướng mới nhất của các công trình hội chợ triển lãm đẳng cấp thế giới. Toàn bộ vật liệu và thiết kế sẽ được lựa chọn trên cơ sở tiêu hao năng lượng tối thiểu, sử dụng quang điện, địa nhiệt, các vật liệu chống nóng hiện đại và hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2018. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới không chỉ đáp ứng các nhu cầu triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước, xứng tầm là công trình trọng điểm quốc gia và quốc tế mà còn hứa hẹn tạo động lực phát triển mạnh mẽ và đem lại diện mạo hiện đại cho vùng bắc sông Hồng.

Toàn cảnh Trung HCTLQG – một biểu tượng kiến trúc của Hà Nội và Việt Nam
Toàn cảnh Trung HCTLQG – một biểu tượng kiến trúc của Hà Nội và Việt Nam

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Cùng với sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, sự quyết tâm của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa, Đông Anh là một công trình có tầm cỡ quốc tế. Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong và ngoài nước, nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội phát triển. Đặc biệt, dự án còn mở ra cơ hội từ một loạt các cam kết hội nhập quốc tế mới ký kết và có hiệu lực, nhất là trong khuôn khổ cộng đồng ASEAN, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo những xung lực mới thúc đẩy Thủ đô tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Thúy Hằng 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ động thổ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO