(TN&MT) - Sáng 7/5, tại TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ mít tinh
Đại lễ diễn ra trong không khí cả nước hướng về Điện Biên, có sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đã về dự; khách quốc tế, có đại diện Chính phủ các nước: Cộng hòa DCND Lào, Vương Quốc Cam Pu Chia và Đảng Lao động Mê Hi Cô... Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của 60 cựu chiến sỹ Điện Biên - những người đã làm nên Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các nhiều người dân trên mọi miền tổ quốc… cũng có mặt tại Điện Biên trong ngày lễ trọng đại.
Quang cảnh Lễ mít tinh
Tối ngày (6/5), tại Quảng trường 7/5 Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên diễn ra Chương trình Nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản anh hùng ca bất diệt” tái hiện sinh động câu chuyện về cuộc chiến vĩ đại bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên thuộc các đoàn Nghệ thuật Trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang, đưa người xem trở về Chiến dịch Điện Biên Phủ oanh liệt, hào hùng… tái hiện lại một phần của cuộc chiến khốc liệt, những ngày tháng quân và dân ta trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.
Sân khấu được thiết kế “mở” trên tổng diện tích hơn 2.000m2 với biểu tượng của quả đồi hình tròn, nổi lên giữa cánh đồng Mường Thanh; với 70m chiều ngang, 30m chiều sâu, sân khấu thiết kế thành 3 đơn nguyên gồm: Sân khấu cao nhất, sân khấu chính và sân khấu thấp nhất. Phía dưới các khán đài và hàng ghế khán giả được thiết kế theo mô hình lắp ghép, vật liệu được làm từ các thanh kim loại. Giá đỡ, ghế ngồi có khung chịu lực, với mục đích không làm loãng không gian sân khấu và mục đích khác đảm bảo an ninh, trật tự…
Cùng với đó, khu khán đài của khán giả được lắp đặt thành 3 khối chắc chắn, tạo ra 2 lối dẫn đi vào, khi biểu diễn phục vụ cho các cảnh diễn, nơi tập kết của các chiến sỹ, công binh, dân công, xe thồ tiến vào trận địa. Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, như: Ca, múa, nhạc tổng hợp với hình thức liên khúc, tổ khúc, đơn ca, hợp xướng, hát múa, ngâm thơ, các hình ảnh, tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là nét phác họa hoàn mỹ cho bức tranh muôn màu sắc về mảnh đất, đồng bào các dân tộc Điện Biên hôm nay trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển và sau là màn bắn pháo hoa rực rỡ tại khu cầu Mường Thanh, kết thúc đêm Nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sáng 7/5, khắp các tuyến phố của TP. Điện Biên Phủ, đồng bào bà con các dân tộc, các cựu chiến binh, nhân dân ở mọi miền tổ quốc đã có mặt tại sân vận động tỉnh Điện Biên và các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, quảng trường 7/5, chân đồi A1, chân tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ… để đón chờ màn diễu binh diễu hành. Tại khu sân vận động, nhân dân các dân tộc, cựu chiến binh, khách du lịch, thân nhân các anh hùng, liệt sỹ đã có mặt từ 6 giờ sáng để tham dự lễ mít tinh và diễu binh, diễu hành.
Hơn 9 giờ, các khối diễu hành rời sân vận động tiến về các tuyến phố thuộc trung tâm TP. Điện Biên Phủ trong tiếng hò reo của hàng vạn người dân, gồm 37 khối lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, nhân dân các dân tộc sẽ tập kết tại đường Trường Chinh.
Sau phần nghi lễ và chào mừng trong sân vận động trung tâm, đoàn tiến ra đường Hoàng Văn Thái, qua chân đồi A1, cạnh nghĩa trang A1 sau đó rẽ ra đại lộ Võ Nguyên Giáp, di chuyển về Quảng trường 7/5 rồi tập kết tại Nhà thi đấu tỉnh Điện Biên.
Bài và ảnh: Trần Hương