Lễ cúng rừng Mủ Đẳng Mai được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

19/11/2017 00:00

(TN&MT) - Thông tin từ UBND huyện Mường Khương, Lào Cai cho biết: Ngày 18/11, UBND huyện Mường Khương đã vinh dự đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội Cúng rừng của người Thu Lao, xã Tả Gia Khâu (Mường Khương, Lào Cai) là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

UBND huyện Mường Khương đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội cúng rừng của người Thu Lao là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
UBND huyện Mường Khương đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội cúng rừng của người Thu Lao là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Với người dân tộc Thù Lao ở Mường Khương thì rừng không chỉ là nơi nuôi sống bản thân và gia đình mà rừng còn là nơi linh thiên đem lại sức khỏe và bình yên. Chính vì vậy người dân tộc Thu Lao ở xã Tả Gia Khâu luôn có ý thức bảo vệ rừng và gìn giữ, hàng năm người dân tộc Thù Lao đều tổ chức lễ cúng rừng, nghi lễ cúng rừng đã trở thành bản sắc văn hóa trong lễ hội truyền thống của người Thù Lao.

Nghi thức cúng rừng đã trở thành văn hóa không thể thiếu của người dân tộc Thù Lao.
Nghi thức cúng rừng đã trở thành văn hóa không thể thiếu của người dân tộc Thù Lao.

Lễ hội cúng rừng Mủ Đẳng Mai nhằm cầu mong thần rừng sẽ bảo vệ bản làng bình yên, cầu cho người dân sức khỏe, đoàn kết, mùa màng bội thu. Thông qua lễ cúng rừng cộng đồng người Thu Lao ở Tả Gia Khâu (Mường Khương, Lào Cai) thêm đoàn kết, giáo dục thế hệ con cháu bảo vệ, gìn giữ rừng và văn hóa truyền thống của tộc người.

Lễ cúng rừng Mủ Đẳng Mai của người Thu Lao (Mường Khương, Lào Cai) là di sản văn hóa phi vật thể thứ ba của huyện Mường Khương được công nhận. Trước đó, Lễ tạ ơn trâu của người Bố Y và tranh cắt giấy của người Nùng Dín cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bích Hợp

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ cúng rừng Mủ Đẳng Mai được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO