Lào Cai: Mưa bão đã làm 23 người chết và mất tích, thiệt hại gần 600 tỷ đồng

27/08/2016 00:00

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, 2, 3 năm 2016 tỉnh  Lào Cai đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và kinh tế.

 

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, 2, 3 năm 2016 tỉnh Lào Cai đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Đây là nhận định chung của các đại biểu dự hội nghị họp bàn phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh  Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 26/8.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 mưa lũ lớn xuất hiện ở xã Nậm Xây , huyện Văn Bàn ( tỉnh Lào Cai) làm chết 7 người ở vùng mỏ vàng Mà Sa Phìn và phá hỏng hoàn toàn cầu treo qua suối và làm  nhiều điểm đường bị sạt lở.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 mưa lũ lớn xuất hiện ở xã Nậm Xây , huyện Văn Bàn ( tỉnh Lào Cai) làm chết 7 người ở vùng mỏ vàng Mà Sa Phìn và phá hỏng hoàn toàn cầu treo qua suối và làm nhiều điểm đường bị sạt lở.

Theo thông tin từ Văn phòng  UBND tỉnh Lào Cai,  qua thống kê đến thời điểm 25//8/2016, hoàn lưu bão số 1, 2, 3 gây mưa to, lũ quét  và sạt lở đất đá  trên nhiều địa bàn  của  tỉnh Lào Cai đã làm cho  23 người chết và mất tích, 10 người bị thương. Đồng thời có hơn 1.500  nhà dân bị hư hại do bão lũ, trong đó có 119 hộ gia đình bị sạt lở đất vào nhà ở phải di chuyển khẩn cấp đến nơi ở mới. Tổng diện tích lúa mùa và hoa màu bị thiệt hại là trên 10.600 ha, trong số đó có 598 ha lúa bị mất trắng, 39 ha rừng bị thiệt hại hoàn toàn, gần 11.000 con gia súc, gia cầm bị chết và lũ cuốn trôi; 265,7 ha diện tích nuôi thủy sản bị mất trắng; hàng trăm công trình xây dựng cơ bản như cầu , đường bộ, công trình điện bị lũ phá hủy hoặc làm hỏng  trong đó đáng chú ý là có 23 trường học, 36 công trình thủy lợi bị hư hại;…

 Tổng thiệt hại về vật chất do hoàn lưu bão số 1, 2 , 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai ước tính gần 600 tỷ đồng.

Qua thống kê, rà soát, ước tính tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ thiệt hại sản xuất, sắp xếp lại dân cư và khắc phục các công trình hạ tầng xây dựng cơ bản bị hoàn lưu 3 cơn bão gây ra trên địa bàn toàn tỉnh là khoảng 545,1 tỷ  đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 336 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 103,7 tỷ  đồng; kinh phí còn lại, các tổ chức, doanh nghiệp có tài sản thiệt hại tự khắc phục.

 Phát biểu tại cuộc họp ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương trong tỉnh khẩn trương thống kê tổng hợp chính xác số liệu thiệt hại và đề xuất hỗ trợ; các ngành của tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ của các địa phương, hướng dẫn các địa phương tổ chức khắc phục sản xuất, lên phương án hỗ trợ khôi phục công trình hạ tầng bị mưa lũ làm hỏng hoặc bị phá hủy hoàn toàn, ưu tiên những hạ tầng quan trọng, giám sát các địa phương cấp phát gạo cho các hộ dân bị thiệt hại theo đúng quy định, khẩn trương sửa chữa, vệ sinh trường, lớp bị hư hỏng, đảm bảo năm học mới của các cháu học sinh được khai giảng đúng ngày theo quy định; các ngân hàng và  tổ chức tín dụng rà soát, thống kê tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân vay vốn bị thiệt hại để giãn nợ, khoanh nợ, đồng thời  cho vay thêm vốn khắc phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại do hoàn lưu các cơn bão số 1, 2 , 3.

Trước đó ngày 25/8 ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai , Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các ngành hữu quan của tỉnh và lãnh đạo huyện Văn Bàn lội bộ hơn chục cây số đường rừng lầy lội sau mưa lũ vào khu vực thôn Mà Xa Phìn nơi có 7 người khai thác vàng của Công ty Nhẫn chết do lũ quét để tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và có căn cứ báo cáo Trung ương theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

                                               Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Mưa bão đã làm 23 người chết và mất tích, thiệt hại gần 600 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO