Lào Cai: Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

01/10/2016 00:00

(TN&MT) – Chiều 01/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1/10/1991- 1/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng  Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tirh Lào Cai
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; gần 1000 khách mời gồm các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, lãnh đạo các Bộ, Ban ngành đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí TW và địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai; phát biểu ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình cũng chỉ rõ: Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước. Hạ tầng kinh tế kỹ thuật còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn cao; văn hóa - xã hội, môi trường còn nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết. Tỉnh Lào Cai cần nghiêm túc đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt một số việc như phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế. Tỉnh cần tận dụng lợi thế của các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm và có định hướng phù hợp cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp, đô thị. Chủ động phòng chống thiên tai; quan tâm bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân; chủ động phòng ngừa những vấn đề an ninh, tôn giáo; quan tâm làm tốt chính trị văn hóa xã hội….

Ông Nguyễn Văn Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
Ông Nguyễn Văn Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: Nhìn lại 25 năm, quãng thời gian không dài so với chiều dài văn hóa lịch sử, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai có thể tự hào về kết quả đã đạt được.

So với thời điểm mới tái lập tỉnh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 1991 chỉ đạt 19 tỷ đồng, năm 2015 đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 289 lần. Lượng khách du lịch đến Lào Cai năm 1991 đạt 22.870 lượt; năm 2015 trên 2 triệu lượt người. GDP bình quân đầu người năm 1991 đạt 680.000 đồng; năm 2015 đạt 39,3 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng dần: Giai đoạn 2001 - 2005 tăng trưởng bình quân đạt 11,9%/năm; giai đoạn 2006 - 2010 đạt 13%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 14%/năm (riêng năm 2015 đạt 14,2%).

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào Lào Cai. Duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2009 ở vị trí thứ 3, năm 2010 đứng thứ 2, năm 2011 đứng ở vị trí số 1, năm 2015 đứng thứ 5 so với 63 tỉnh, thành phố cả nước. Đưa tỉnh Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thông tin truyền thông và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Lào Cai kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của quê hương Lào Cai anh hùng. Từ năm 2016 và những năm tiếp theo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chung sức chung lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tranh thủ thời cơ; phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy lùi khó khăn; vượt qua thách thức; tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

Cũng trong buổi lễ kỷ niệm, tỉnh Lào Cai đã trao tặng 175 huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 175 cán bộ đã có nhiều thành tích, công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

Thực tiễn Lào Cai từ năm 1991 đến nay cho thấy, tuy còn khó khăn, hạn chế và thách thức nhưng những thành tựu về kinh tế - xã hội mà tỉnh Lào Cai đạt được sau 25 năm tái lập đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sự vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Lào Cai là sáng tạo, phù hợp.

Bích Hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO