Lào Cai: Khởi công xây dựng Cột cờ biên giới Lũng Pô

26/03/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 26/3, tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tỉnh đoàn Lào Cai chính thức khởi công xây dựng công trình “Cột cờ Lũng Pô – nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Mô hình cột cờ Lũng Pô
Mô hình cột cờ Lũng Pô

Cột cờ biên giới Lũng Pô được xây dựng trên diện tích 84,43 m2; cột có trụ bê tông cốt thép hình bát giác, với chiều cao 42,51m, phần thân cột cao 31,43m và cột treo cờ cao 9,57m. Lá cờ rộng 25m2, tượng trưng cho 25 dân tộc anh em đang chung sống ở tỉnh Lào Cai. Toàn bộ công trình, gồm cột cờ, sân chào cờ, bia đá lưu niệm, sân đỗ xe… có tổng diện tích 2.100m2.

Kinh phí xây dựng công trình khoảng 12 tỷ đồng, là nguồn vốn xã hội hóa do đoàn viên, thanh niên các dân tộc Lào Cai tự nguyện đóng góp và sự ủng hộ, tài trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Công trình do Tỉnh đoàn Lào Cai làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc - Quy hoạch - Xây dựng Lào Cai.

Cột cờ biên giới Lũng Pô đặt trước trụ sở Tổ công tác biên phòng Lũng Pô, thuộc đất quốc phòng, do Đồn biên phòng A Mú Sung (thuộc Bộ chỉ huy biên phòng Lào Cai) quản lý.

Công trình Cột cờ biên giới Lũng Pô thể hiện ý chí, sức mạnh, niềm tự hào cách mạng và tinh thần yêu nước của tuổi trẻ các dân tộc Lào Cai. Công trình góp phần khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, tăng cường tình đoàn kết thanh niên. Đồng thời, công trình còn là địa chỉ hấp dẫn về du lịch, khám phá bản sắc văn hóa các dân tộc, bởi vị trí xây dựng Cột cờ Lũng Pô cũng chính là nơi ngã ba biên giới - nơi con sông Hồng chính thức chảy vào lãnh thổ Việt Nam.

Dự kiến, Cột cờ biên giới Lũng Pô sẽ hoàn thành vào tháng 12/2016.

Bích Hợp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Khởi công xây dựng Cột cờ biên giới Lũng Pô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO