Lạng Sơn: Trồng cây tạo cảnh quan môi trường

13/02/2019 12:26

(TN&MT) – Ngày 12/2, UBND Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 tại khu di tích Thành Nhà Mạc.

A1 lễ phát động
Tp.Lạng Sơn phát động Tết trồng cây tạo cảnh quan môi trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tp.Lạng Sơn cho biết, đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, góp phần thực hiện tốt chương trình cải tạo môi trường, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái cho khu di tích, qua đó thu hút khách du lịch đến với Tp.Lạng Sơn. Đồng thời tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng, nâng cao trách nhiệm của toàn dân đối với công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Qua lễ phát động, toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh đô thị, tạo nên các khu rừng cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường của thành phố ngày càng xanh – sạch – đẹp.

A2 lđ
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham gia trồng cây tại khu di tích Thành Nhà Mạc.

 

A3
Lễ phát động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang tham gia.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, ngành, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân trên địa bàn Tp.Lạng Sơn đã trồng hơn 300 cây Đào tại Khu di tích thành Nhà Mạc – phường Tam Thanh. Được biết, trong đợt trồng cây đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn trồng gần 5.000 cây các loại như: Lát, Đào, Keo, Sở và một số cây cảnh quan… Ngoài ra, để chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng năm 2019, tỉnh Lạng Sơn đã gieo tạo gần 20 triệu cây giống các loại.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Trồng cây tạo cảnh quan môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO