Lãng phí không gian xanh

Hoàng Hiền| 14/03/2023 14:33

(TN&MT) - Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ cây xanh đô thị trên mỗi người dân ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế, tuy nhiên, thực tế, có nhiều diện tích đất đang bị lãng phí.

Đơn cử như khu vực ngã ba Trương Định - Giải Phóng (hay còn gọi là khu Đuôi Cá). Khu vực này là một trong những đoạn giao thông huyết mạch của cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội.

z4176376658950_57542451ecc8c060563373bfac764926.jpg
Phế liệu, rác thải xây dựng bị vứt ngổn ngang, bừa bãi
z4176376698503_cd6543f84f3b0f9f22bb760ef259ccf8.jpg
Bốt diện bị viết, vẽ bậy chằng chịt

Qua quan sát, khu vực này đang bị “bỏ hoang” khiến cho nơi đây biến thành địa điểm lý tưởng để người dân tập kết rác thải. Bên cạnh đó, công trình dành cho quảng cáo, tuyên truyền cũng bị bỏ trống, trơ khung, những bốt điện bị viết, vẽ bậy… cũng góp phần tạo nên khung cảnh nhếch nhác, xấu xí.

goc-anh.jpg
Khung cảnh lộn xộn tại khu vực Đuôi Cá (Trương Định - Giải Phóng)

Trong khi Thủ đô đang cần lắm những không gian dành cho cây xanh, một “tấc vàng” như khu vực trên lại không được tận dụng quả thật gây lãng phí. Giá như, khu vực này biến thành một ốc đảo xanh thu nhỏ, không gian đô thị sẽ dễ chịu hơn nhiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãng phí không gian xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO