Lan tỏa thông điệp phát thải cacbon bằng 0

Văn Dinh - Bảo Lâm| 23/04/2021 08:08

(TN&MT) - Nhằm lan toả thông điệp phát thải cacbon ròng bằng 0 gắn kết với chủ đề Giờ Trái Đất của năm 2021 “Hãy lên tiếng vì thiên nhiên”, vào tối 22/4, tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung, trường Đại học Khoa học Huế tổ chức chương trình “Race to Zero” cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sự kiện “Race to zero” có sự tham gia của các chuyên gia đại diện là bà Đỗ Minh Tâm, đại diện của Liên minh Hành động vì Khí hậu Việt Nam (VCCA); TS Đặng Minh Nam, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế; ông Hoàng Vĩnh Phú, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Phạm Đình Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Solartech; TS Đường Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ và Môi trường miền Trung; PGS. TS Trần Anh Tuấn, khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Huế cùng hơn 100 bạn sinh viên.

Quang cảnh chương trình “Race to Zero”

Tại chương trình đã diễn ra talkshow về “Race to zero”, triển lãm ảnh ngoài trời về môi trường, cuộc thi kiến thức sinh viên về “Race to zero” của 6 liên chi đoàn Báo chí – Truyền thông...

Các chuyên gia chia sẻ tại chương trình

Không khí buổi sự kiện diễn ra vô cùng chuyên nghiệp với sự chuẩn bị kỹ lương câu hỏi được sinh viên đặt ra ở chương trình talkshow rất thú vị và khiến các chuyên gia thích thú.

“Chiến dịch về cuộc đua hướng đến phát thải bằng 0 là một chiến dịch vô cùng thiết thực, tác động tích cực đến khí hậu ở Việt Nam. Ngoài ra, nó còn giúp cho các bạn trẻ hiểu sâu hơn về lợi ích do môi trường mang lại, từ đó sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”, bà Đỗ Minh Tâm chia sẻ.

Chương trình giúp cho các bạn trẻ hiểu sâu hơn về lợi ích do môi trường mang lại, từ đó có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải trực tiếp cho cuộc thi kiến thức sinh viên về “Race to zero” với các nội dung về cách ứng phó với biến đổi khí hậu cùng chiến dịch “Race to zero” toàn cầu, đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, Ngày Trái Đất (22/4 hàng năm) và Giờ Trái Đất (cuối tháng 3 hàng năm) cùng cuộc thi ảnh về lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp, chất thải, công nghiệp với giá trị giải thưởng từ 300.000 đến 1.000.000 VNĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa thông điệp phát thải cacbon bằng 0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO