Làn sóng COVID-19 thứ 2 buộc hạn chế du lịch trên toàn cầu

Mai Đan| 28/07/2020 14:06

(TN&MT) - Các quốc gia ở châu Á đã thực thi lệnh hạn chế mới vào ngày 27/7, trong khi một đợt cách ly đột ngột của Anh đối với khách du lịch từ Tây Ban Nha đã khiến mùa hè châu Âu rơi vào tình trạng hỗn loạn, trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với đợt nhiễm COVID-19 thứ hai.

Tại Mỹ, vẫn còn phải đối phó với làn sóng đầu tiên khi tỷ lệ lây nhiễm đã tăng lên kể từ tháng 6, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Robert O’Brien đã trở thành quan chức cao cấp nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nhà Trắng cho biết ôn Trump đã không tiếp xúc với ông Robert O’Brien trong nhiều ngày và không gặp rủi ro.

Australia ghi nhận mức tăng kỷ lục hàng ngày. Tại Việt Nam, hàng chục ngàn khách du lịch phải sơ tán khỏi trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tại Trung Quốc đại lục, nơi virus đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái, đã xác nhận các trường hợp lây nhiễm tại địa phương nhiều nhất kể từ đầu tháng 3.

Hong Kong (Trung Quốc) cấm các cuộc tụ tập hơn 2 người, đóng cửa nhà hàng ăn uống và yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng.

Sự gia tăng số ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha, tâm chấn khác đầu tiên của đại dịch, đã khiến nước Anh vào cuối tuần qua phải yêu cầu tất cả khách du lịch từ đó phải cách ly trong 2 tuần, kết thúc nhiều tháng chuẩn bị cho Châu Âu mở cửa du lịch trở lại.

Hành khách đi ngang qua các tác phẩm nghệ thuật giữa các nhà ga tại Sân bay Liên lục địa IAH George Bush trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát ở Houston, Texas, Mỹ vào ngày 21/7/2020. Ảnh: Reuters

Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha yêu cầu Madrid khuyến cáo chống lại việc du lịch không cần thiết đến lục địa Tây Ban Nha, bao gồm Quần đảo Balearic và Canary.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hạn chế đi lại không phải là phương án tối ưu. Theo tổ chức này, các chiến lược đã được chứng minh như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang phải được sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

“Đây sẽ là điều gần như không thể đối với các quốc gia riêng lẻ để giữ cho biên giới của họ đóng cửa trong tương lai gần. Các nền kinh tế phải mở cửa, mọi người phải làm việc, thương mại phải tiếp tục”, Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan nhấn mạnh.

Cập nhật lúc 9h ngày 28/7/2020:

*Thế giới: 16.635.306 người mắc; 656.080 người tử vong

Tính đến 6h sáng 28/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

1. Mỹ: 4.429.895 người mắc; 150.393 người tử vong

2. Brazil: 2.443.480 người mắc: 87.679 người tử vong

3.  Ấn Độ: 1.482.503 người mắc; 33.448 người tử vong

4. Nga: 818.120 người mắc; 13.354 người tử vong

5. Nam Phi: 452.529 người mắc; 7.067 người tử vong

*Việt Nam: 431 người mắc, 0 tử vong.

Đến 06h00 ngày 28/7, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Tổng cộng 365 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

349 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làn sóng COVID-19 thứ 2 buộc hạn chế du lịch trên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO