(TN&MT) - Chiều ngày 10/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã có buổi làm việc với các cơ quan báo chí về vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chuyển giao gang xỉ của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Tham dự còn có các chuyên gia, nhà khoa học.
Tại buổi làm việc, Tổng cục Môi trường đã làm rõ các câu hỏi của phóng viên liên quan đến các vấn đề về tái chế sử dụng, tái chế và quản lý gang xỉ tại FHS; liệu gang xỉ của Formosa có phải chất thải nguy hại không?; các câu hỏi xoay quanh việc Công ty TNHH đầu tư phát triển MHD Việt Nam (Công ty MHD) chuyển giao gang xỉ của Formosa Hà Tĩnh cho 6 cơ sở tại Thái Nguyên có đúng quy định?…
Ông Hoàng Văn Thức khẳng định, một số thông tin trên các phương tiện đại chúng cho rằng phế liệu gang, xỉ của FHS là chất thải nguy hại là hoàn toàn không đúng. Cho đến nay, Bộ TN&MT đã phối hợp với các Bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 14 đoàn giám sát liên ngành (thành phần có cả Cảnh sát môi trường) và chỉ định 2 đơn vị lấy mẫu trưng cầu giám định. Kết quả cho thấy, Formosa đang tuân thủ đúng theo quy định, đảm bảo chất thải được xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Việt Nam (QCVN).
Theo ông Nguyễn Thượng Hiền – Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải (Tổng cục Môi trường), Khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) quy định, phế liệu “là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”. Do vậy, gang xỉ khử lưu huỳnh của FHS được phân loại, lựa chọn làm nguyên liệu sản xuất gang thép được coi là phế liệu làm nguyên liệu. Gang xỉ khử lưu huỳnh này nếu thải ra ngoài môi trường thì mới được xem là chất thải.
Luật BVMT đã có những quy định về việc đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải, khuyến khích giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm phát sinh chất thải có trách nhiệm giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng”. Do đó, các loại chất thải rắn như xỉ hạt lò cao, xỉ thép, tro bay, tro đáy, vật liệu chịu lửa, gang xỉ,... của FHS sẽ ưu tiên tái sử dụng, thu hồi làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất của khu liên hợp hoặc bán cho các ngành công nghiệp khác làm nguyên liệu. Đối với gang xỉ khử lưu huỳnh của FHS (có chứa 71,6% là sắt) được pháp luật khuyến khích tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thép. Trong Sổ chủ nguồn thải CTNH mã số 42.000221.T ngày 07/9/2015 của Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cũng không có chất thải nguy hại là gang xỉ nêu trên.
Nhiều thông tin chưa chuẩn xác
Theo đề nghị của Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, Sở TN&MT tỉnh Thái nguyên tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phế liệu gang xỉ làm nguyên liệu sản xuất của một số đơn vị thu mua để phân tích và đã xác định có độ kiềm (pH) cao. Trong văn bản trao đổi của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên nêu “kết quả phân tích mẫu gang xỉ cho thấy giá trị pH đều vượt ngưỡng nguy hại…” chứ không khẳng định gang xỉ là chất thải nguy hại như một số báo nêu (vì gang xỉ là nguyên liệu sản xuất). Tổng cục Môi trường khẳng định: Thông tin chất thải Formosa có nồng độ PH vượt ngưỡng nguy hại là chưa chuẩn xác.
Đối với việc Công ty TNHH đầu tư phát triển MHD Việt Nam (Công ty MHD) chuyển giao gang xỉ của Formosa Hà Tĩnh cho 6 cơ sở tại Thái Nguyên có đúng quy định không? Ông Hiền khẳng định: Theo quy định điều kiển để Công ty MHD được chuyển giao là phải có đầy đủ phương tiện, thiết bị thu gom; vận chuyển. Quá trình vận chuyển không được làm rơi vãi, phát tán ra môi trường, chỉ được vận chuyển đúng chủng loại là gang xỉ và số lượng đăng ký là 70.000 tấn/năm. Đáng lưu ý là chỉ được chuyển giao cho các cơ sở trực tiếp sử dụng. Cơ sở tiếp nhận thực hiện theo quy định, phải có báo cáo ĐTM, đề án, KHBVMT trong đó nêu rõ có sử dụng gang xỉ làm nguyên liệu. Vì vậy, thông tin Formosa tự thuê đơn vị tư nhân để thu gom gang xỉ mà không có cơ quan nào biết là không đúng.