Kỳ Sơn (Nghệ An): Nứt núi kéo dài hàng trăm mét, hàng chục hộ dân Mường Xén bất an

17/03/2018 21:42

(TN&MT) – Thười gian qua người dân thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) vô cùng lo lắng khi bỗng dưng xuất hiện vết nứt lớn, kéo dài phía trên núi. Tình trạng nứt đất có thể gây sạt lở hàng nghìn khối đất đá xuống khu dân cư phía dưới, đặc biệt là mùa mưa đang đến gần.  

Theo phản ánh của người dân khôi 4 và một phần khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Đã hơn một tháng nay, phía đồi núi (ta luy dương QL 7) xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 200m. Vết nứt cứ thế lớn dần và kéo dài, có chỗ nứt sâu hơn 1m, rộng khoảng 50cm và ngày càng kéo dài thêm. Tình trạng trên đang đe dọa tính mạng và nhà cửa của hàng chục hộ dân đang sinh sống phía dưới, người dân bất an, nơm nớp lo sợ.

Vào sáng 17/3 này, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn lên khỏ sát và thấy rằng có chỗ nứt sâu tới khoảng 5m, rộng tới khoảng 1m càng khiến cho người dân thêm phần lo sợ.

 

Xuất hiện vết nứt trên núi khiến người dân bất an
Xuất hiện vết nứt trên núi khiến người dân bất an

Khu vực điểm nứt trải dài trên một quả đồi lớn, vết nứt cao nhất cách khu dân cư chừng hơn 100m, ước tính, nếu bị sạt xuống sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khối đất đá sẽ bao trùm nhiều hộ dân ở khu vực này. Hơn nữa, hiện tượng nứt nẻ cũng đang uy hiếp đường dây điện 35kv chạy qua đó, nếu sạt ở tiếp tục xảy ra thì đường dây này sẽ bị cuốn xuống phía dưới, rất nguy hiểm. Hơn nữa, vết nứt cũng trùng với đường ống nước của Nhà máy nước huyện Kỳ Sơn, các vết nứt toác lòi ra nhiều đường nước phục vụ khu dân cư càng khiến người dân thêm phần lo lắng.
 

Vết nứt dài khoảng 200m, có chỗ rất sâu và rộng
Vết nứt dài khoảng 200m, có chỗ rất sâu và rộng

Một người dân có nhà ngay phía dưới khu vực bị nứt, lo lắng: “Vết nứt xuất hiện đã lâu, người dân có ý kiến phản ánh lên chính quyền nhưng chưa thấy ai có ý kiến gì”.
 

Vết nứt dài khoảng 200m, có chỗ rất sâu và rộng
Vết nứt dài khoảng 200m, có chỗ rất sâu và rộng

Được biết, vừa qua huyện Kỳ Sơn có dự án mở rộng thị trấn Mường Xén, theo người dân thì quá trình đào đất, bạt núi để lấy đất san lấp lấn sông có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng trên. Ngoài ra, người dân còn cho rằng, quá trình thi công dự án gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 

Vết nứt có xu hướng kéo dài sang hướng Nhà máy nước huyện Kỳ Sơn
Vết nứt có xu hướng kéo dài sang hướng Nhà máy nước huyện Kỳ Sơn

Trước những phản ánh của người dân về hiện tượng nứt đất nói trên, ngày 15/3/2018, đích thân ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cùng các ban ngành liên quan đã xuống kiểm tra thực tế tại hiện trường và ngày 16/3 UBND huyện Kỳ Sơn đã có báo cáo gửi xuống cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.
 

Người dân cho rằng nguyên nhân gây nên hiện tượng trên có thể do ảnh hưởng của việc thi công dự án mở rộng thị trấn Mường Xén?
Người dân cho rằng nguyên nhân gây nên hiện tượng trên có thể do ảnh hưởng của việc thi công dự án mở rộng thị trấn Mường Xén?

Chiều ngày 16/3, ông Lầu Bá Tểnh – Trưởng phòng TN&MT huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân thì hôm qua (15/3) chúng tôi đã xuống kiểm tra hiện trường và có lập biê bản thực tế, ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân khu vực có thể bị ảnh hưởng. Chủ tịch UBND huyện cũng đã có văn bản báo cáo với tỉnh về vụ việc”.
 

Nhiều hộ dân phía dưới đang hết sức bất an, lo lắng
Nhiều hộ dân phía dưới đang hết sức bất an, lo lắng

Khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra vụ nứt đất nói trên, ông Tểnh, cho hay: “Việc nứt đất đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng 2 năm trước nhưng không đáng kể. Vừa qua mới nứt mạnh nên dân phát hiện và phản ánh lên. Tôi cho rằng nguyên nhân của việc nứt này có thể là do tự nhiên chứ không liên quan nhiều đến việc đào đất thi công dự án mở rộng thị trấn Mường Xén”(?).
 

Về hướng khắc phục, ông Tểnh cho biết đang chờ chỉ đạo của cấp trên, còn trước mắt huyện và các bên liên quan sẽ nghiên cứu phương án để ứng phó tạm thời với sự cố, có thể là kè tạm hoặc đào đi phần đất đang bị nứt để tranh sạt xuống phía dưới, nhất là đang đến gần mùa mưa bão, tránh nguy hiểm cho khoảng 10 hộ dân nằm ngay chân núi. Đồng thời địa phương hiện đã họp bàn với hơn chục hộ dân ảnh hưởng gần nhất để họ tạm thời di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra với tài sản và tính mạng người dân.
 

Người dân cho rằng nguyên nhân gây nên hiện tượng trên có thể do ảnh hưởng của việc thi công dự án mở rộng thị trấn Mường Xén?
Người dân cho rằng nguyên nhân gây nên hiện tượng trên có thể do ảnh hưởng của việc thi công dự án mở rộng thị trấn Mường Xén?


Được biết quá lo lắng, sợ đất đá sập xuống nhà cửa gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng nên ngay trong đêm 16/3 thì có 5 hộ gia đình ở vị trí nguy hiểm nhất đã được cho đi trú ngụ ở khu vực khác. Theo chỉ đạo của huyện Kỳ Sơn thì trước mắt các hộ dân ở vị trí nguy hiểm sẽ sơ tán vào ban đêm và trở lại sinh hoạt bình thường vào ban ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế nên người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm để người dân có thể yên tâm sinh sống, làm việc bình thường như trước đây.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ Sơn (Nghệ An): Nứt núi kéo dài hàng trăm mét, hàng chục hộ dân Mường Xén bất an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO