Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

04/01/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 04/1, Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã tổ chức họp báo Quốc tế thông báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016).

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử Quốc hội Việt Nam
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử Quốc hội Việt Nam

Chủ trì buổi họp báo có các ông: Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch; Nguyễn Sỹ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

“Lễ kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng vào ngày 6/1/2016 tại Nhà Quốc hội…” -  ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết tại cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu chủ trì buổi họp báo chiều 04/1
Ông Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu chủ trì buổi họp báo chiều 04/1

Buổi lễ dự kiến sẽ có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban ngành địa phương, các vị nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành Cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng… và các vị khách mời quốc tế. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài diễn văn quan trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ phát biểu bế mạc.

Bên cạnh Lễ Mít tinh chính thức, trong thời gian từ ngày 4/1/2016 đến ngày 6/1/2016 còn diễn ra nhiều hoạt động khác nhau để thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Sáng ngày 5/1, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội sẽ chủ trì tổ chức gặp mặt các thế hệ đại diện địa biểu Quốc hội về tham dự Lễ kỷ niệm. Tối 5/1, tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội)  sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc hội từ 20h.

Tranh cổ động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Tranh cổ động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Dịp này, các bộ ngành trung ương và địa phương cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó nổi bật là cuộc triển lãm sách và tư liệu kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam do Thư viện Quốc gia tổ chức; các cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu, các chương trình nghệ thuật chào mừng...

“Lễ kỷ niệm sẽ được diễn ra trọng thể. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên cả nước và được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dự kiến trong Lễ kỷ niệm sẽ có nhiều đoàn ngoại giao và các bạn bè Quốc tế sẽ đến dự. Trong vòng một tuần gần đây trên khắp 63 tỉnh thành cả nước đều tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên để cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm Quốc hội Việt Nam đồng thời tuyên truyền cho bầu cử Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới…” - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.  

Hải Ngọc - Châu Tuấn

 

    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO