Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La

02/10/2015 00:00

(TN&MT) - Tối 2/10, tại Sân Vận động tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (10/10/1895-10/10/2015), đón...

 

(TN&MT) - Tối 2/10, tại Sân Vận động tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh (10/10/1895-10/10/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Dự lễ kỷ niệm có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào; các tỉnh bạn và đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của tỉnh Sơn La.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của tỉnh Sơn La.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đã ôn lại lịch sử hào hùng 120 năm xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Ngày 10/10/1895, tỉnh Sơn La được thành lập với tên gọi Vạn Bú, tỉnh lỵ đặt tại Pá Giang, tổng Hiếu Trai. Từ đó đến nay, Sơn La đã có nhiều lần thay đổi tên gọi và địa giới hành chính. Ngày 7/4/1904, tỉnh lỵ chuyển từ Vạn Bú về Sơn La và ngày 23/8/1904 đổi tên tỉnh Vạn Bú thành Sơn La. Đến nay, Sơn La gồm 11 huyện, 1 thành phố với 204 xã, phường, thị trấn.

Trải qua 120 năm xây dựng và phát triển, Sơn La đã, đang phát huy lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn để bứt phá. Tới nay, Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Trong 5 năm trở lại đây, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, hoàn thiện. Các vùng kinh tế hình thành rõ nét theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư các xã, bản đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư các công trình thủy điện được quan tâm. Đặc biệt, Sơn La đã hoàn thành xuất sắc 2 cuộc di dân lịch sử để phục vụ xây dựng 2 công trình thế kỷ: Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La…

Lãnh đạo tỉnh Sơn La đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chung vui tới Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết của quân, dân Sơn La đã đạt được sau 120 năm thành lập.

Trong thời gian tới, ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh, bên cạnh việc phát huy những thành tựu đã đạt được, Sơn La cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở phát huy thế mạnh sẵn có, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, để có nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nông thôn mới để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng cơ chế đột phá, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Bảo tồn, phát triển nền văn hóa đặc trưng của 12 dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước bạn CHDCND Lào, tạo đà cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. Hướng tới xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía bắc trong giai đoạn mới.

Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Sơn La cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Nguyễn Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO